Môi giới cho chị gái bán dâm

(PLO) - TAND quận Bình Thủy (Cần Thơ) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Thái Hồng Linh (sinh năm 1982, ngụ tại phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “ Môi giới mại dâm”.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ 35 phút ngày 03/11/2016, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng Võ Minh Nguyệt, Thái Mộng Kiều, Trần Thanh Hải, Nguyễn Văn Thái đang mua bán dâm tại một nhà nghỉ thuộc khu vực 3, phường Trà An, quận Bình Thủy. Qua quá trình điều tra các đối tượng này đã khai nhận việc mua bán dâm là do Linh môi giới đồng thời trực tiếp lấy tiền từ khách mua dâm.

 Sau khi bị CQĐT bắt khẩn cấp, Thái Hồng Linh khai nhận Nguyệt là nhân viên quán cà phê do mình làm chủ. Ngày 03/11/2016, Hải và Thái đến uống nước tại quán đồng thời đưa ra yêu cầu mua dâm với Nguyệt.

Sau khi trao đổi lại với Linh, Nguyệt gọi cho Kiều (chị ruột của Linh) đến quán cùng Nguyệt đi bán dâm cho Hải và Thái. Về phía Linh đã trực tiếp đứng ra thỏa thuận giá mua bán dâm đồng thời nhận tiền từ Hải và Thái. Trước đó, Linh cũng đã từng môi giới cho Kiều đi bán dâm cho khách và nhận tiền hoa hồng lại từ Nguyệt và Kiều.

HĐXX đã tuyên phạt Linh 3 năm tù về tội “ Môi giới mại dâm”. 

Đọc thêm