Khẩn cấp xử lý sự cố tràn dầu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang

(PLVN) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp lực lượng liên quan để xử lý sự cố tràn dầu tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). 
Tràn dầu tại cảng cá Âu thuyền Thọ Quang
Tràn dầu tại cảng cá Âu thuyền Thọ Quang

Ngày 14/1, tàu dầu ĐNa 0607 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hòa Khánh mới hạ thủy đang bơm dầu thử cột bơm, bị sự cố dẫn đến chìm tàu, trên tàu lúc này có khoảng 4m khối dầu DO. Lượng dầu thoát ra ngoài loang trên bề mặt khoảng 20m2.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường tại miền Trung, Ban quản lý cảng cá Thọ Quang, Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, tập trung xử lý sự cố vết dầu loang. Các lực lượng tiến hành quây phao ngăn không để dầu loang rộng, tiến hành phun bọt, bơm hút số lượng dầu tràn và xử lý sự cố tránh ô nhiễm môi trường. Phía chủ tàu cũng đang thuê đơn vị để trục vớt tàu bị chìm.

Ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng phối hợp đã cơ bản kiểm soát việc rút dầu tràn ở trên mặt nước, sau đó tiến hành các biện pháp xử lý tiếp theo không để ảnh hưởng tới môi trường chung quanh. Đồng thời, chuẩn bị trục vớt phương tiện.

Tàu ĐNa 0670 có công suất 220 CV, có trọng tải hơn 100m3. Phương tiện hiện chưa đưa vào hoạt động, 4 khối dầu được công ty bơm lên tàu là để cân bằng, thử nghiệm.