Cháy cửa hàng tạp hóa, nữ sinh lớp 9 tử vong

(PLVN) - Cửa hàng tạp hóa ở khu phố Hùng Thắng (thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bất ngờ bốc cháy giữa đêm khiến 1 nữ sinh lớp 9 tử vong, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.
Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa. Ảnh Báo Thái Bình.
Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa. Ảnh Báo Thái Bình.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h30 hôm nay, 15/1, người dân sinh sống trên phố Hùng Thắng nghe tiếng kêu cứu thất thanh liền chạy ra ngoài phát hiện cửa hàng tạp hóa bánh kẹo của gia đình ông Phạm Văn Ch (45 tuổi) đang bốc cháy kèm theo khói lớn. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC  tỉnh Thái Bình điều 6 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để dập tắt đám cháy và triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm xảy ra cháy, trong cửa hàng có vợ chồng ông Ch và 5 con đang ngủ. Vợ chồng ông Ch cùng bốn cháu nhỏ ngủ ở tầng 2 được đưa ra kịp thời. Riêng cháu P.T.T.H (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Công Trứ, là con gái lớn của ông Ch) ngủ ở tầng 3 bị kẹt lại.

Theo Báo Thái Bình, H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải. Tuy nhiên, sau đó cháu H đã tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định do ngạt khói.

Đến 7h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy cũng khiến toàn bộ hàng hóa, tài sản trong nhà bị thiêu rụi và ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Trước khi xảy ra vụ cháy cửa hàng tạp hoá, gia đình ông Ch vừa nhập lượng hàng hoá hóa lớn để phục vụ bán Tết Nguyên đán.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm