Một cán bộ tư pháp xã tận tụy với công việc

(PLO) - Về xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nhắc đến anh Bùi Tiến Đĩnh, cán bộ tư pháp - hộ tịch thì ai cũng biết, mọi người còn hết lời khen ngợi anh là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình, đặt trách nhiệm công việc lên trên hết...
Một cán bộ tư pháp xã tận tụy với công việc
Giúp người dân gạt bỏ e ngại khi ra xã
Anh Đĩnh sinh năm 1958. Thời tuổi trẻ, luôn là một đoàn viên thanh niên ưu tú, hăng say với công tác đoàn thanh niên tại địa phương, vinh dự được kết nạp đảng năm 1981. Năm 1990, được chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng giao làm Bí thư kiêm Trưởng thôn Vải, xã Hòa Tiến. Từ tháng 3 năm 1999 đến nay  đảm nhiệm công việc của cán bộ tư pháp -  hộ tịch của xã. 
Anh Đĩnh tâm sự: Khi mới được giao làm công tác tư pháp, công việc còn mới mẻ, chưa có kinh nghiệm, vốn sống cũng chưa nhiều, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  hạn chế nên anh gặp không ít khó khăn. 
Nhưng xác định nhiệm vụ của một cán bộ tư pháp xã là “cánh tay” đắc lực của chính quyền địa phương về các vấn đề liên quan đến pháp luật, là địa chỉ tin cậy để người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, anh luôn tận tụy, trách nhiệm trong công việc, không ngừng học tập nghiên cứu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt học hỏi những cách làm hay từ các xã lân cận để triển khai tại xã.
Do đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, anh rất niềm nở, thân thiện với mọi người, thái độ phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, giải quyết công việc nhanh chóng đúng pháp luật, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, người dân không còn tâm lý e ngại mỗi khi có công việc liên quan đến tư pháp phải đến trụ sở UBND xã. 
Bản thân anh Đĩnh thường xuyên giữ mối liên hệ với các Bí thư, Trưởng thôn để trao đổi, nắm tình hình an ninh chính trị của thôn, cùng tháo gỡ những khó khăn, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo xã giải quyết theo quy định. 
Đặc biệt, anh cho rằng, các giấy tờ liên quan đến việc sinh, kết hôn, nhận nuôi con nuôi, khai tử … là liên quan đến nhân thân một con người và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống mỗi cá nhân, vì thế cán bộ tư pháp càng phải hết sức thận trọng, làm đúng quy định của pháp luật. Ngoài việc cập nhật vào sổ theo quy định, bao giờ anh cũng ghi vào sổ công tác và thường đem theo bên mình. 
Do vậy, từ khi tiếp nhận nhiệm vụ này, anh giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các đề nghị của nhân dân thuộc lĩnh vực được giao (đăng ký khai sinh, kết hôn, chứng tử, chứng thực...),  chưa để xảy ra sai sót nghiệp vụ hay thất lạc hồ sơ, sổ sách. 
Trong công tác, anh đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong việc đăng ký khai sinh, kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân, công tác chứng thực, quản lý và sử dụng tốt tủ sách pháp luật...  Ngoài ra, anh Đĩnh còn rất nỗ lực trong việc tìm tòi, đổi mới các hình thức tuyên truyền pháp luật đến với cán bộ, nhân dân. 
Anh cũng tham mưu giúp UBND xã thành lập các tổ hòa giải tại các thôn, xóm; tham mưu thành lập các Câu lạc bộ như: “ Câu lạc bộ không ma túy”, Câu lạc bộ không sinh con thứ 3”, “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”, “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật” ...
Làm tư pháp phải có cái tâm
Hơn 16 năm đảm nhiệm công tác tư pháp xã, anh đã gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, anh cũng nghiệm ra rằng, với những người làm công tác tư pháp như anh, nhiệt tình thôi chưa đủ, muốn chuyển tải các quy định pháp luật đến người dân thì rất cần phải có cái tâm, không ngừng bồi dưỡng, bổ sung thêm kiến thức pháp luật.
Nói về anh, ông Lê Minh Tuấn – Trưởng phòng Tư pháp huyện Hưng Hà nhận xét: “Anh Bùi Tiến Đĩnh là một cán bộ tư pháp cấp xã tiêu biểu của huyện Hưng Hà tận tụy, năng nổ với công việc; luôn tìm tòi và vận dụng pháp luật linh hoạt, đặc biệt là không ngại khó khăn, gian khổ khi nhận nhiệm vụ”. Với những thành tích trong công tác tư pháp – hộ tịch, anh được Phòng Tư pháp Hưng Hà bình chọn là một trong 5 “Gương điển hình tiên tiến ngành Tư pháp”.
Hòa Tiến hôm nay đã “thay da đổi thịt”, khoác trên mình “bộ áo mới”, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được giữ vững, không còn tình trạng tảo hôn, khai sinh quá hạn, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài…và đặc biệt Hòa Tiến sẽ vinh dự nhận quyết định về đích nông thôn mới cuối tháng 5 năm 2015. 
Để có được những thành quả đó có sự đóng góp một phần không nhỏ của anh Bùi Tiến Đĩnh – người cán bộ tư pháp - hộ tịch nhiệt tình, năng động, trách nhiệm với công việc. 

Đọc thêm