Một phụ nữ bị bò húc tử vong

(PLO) - Bà Kính mở chuồng để dẫn đàn bò của mình đi ăn thì bị con bò nhà hàng xóm húc tử vong.
Hiện trường nơi bà Kính bị bò húc tử vong (Ảnh: Công Tuyển).
Hiện trường nơi bà Kính bị bò húc tử vong (Ảnh: Công Tuyển).

Vụ việc xảy ra vào sáng 8/9 tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, bà Kính ra vườn nhà  mình để mở cửa dẫn đàn bò của gia đình đi ăn. Bất ngờ, con bò nhà bên cạnh lao sang húc liên tục vào người của bà Kính.

Nghe thấy vợ la lên, chồng bà Kính chạy từ nhà ra thì thấy bà nằm bất động dưới đất. Chồng bà bồng vợ vào nhà và kêu gọi bà con giúp đỡ nhưng bà Kính đã tử vong sau đó.

Người dân sống gần đó cho biết, con bò húc bà Kính tử vong trước đây đã nhiều lần tấn công người khác. Chồng bà Kính cũng từng bị con bò này húc bị thương ở chân.

Đọc thêm