Một quyết định xử phạt bị khiếu nại tại Lâm Đồng: UBND huyện Đạ Huoai thông tin chi tiết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN vừa nhận được Công văn số 1736/UBND-TTr của UBND huyện Đạ Huoai trả lời đơn ông Nguyễn Thành Lũy (ngụ thôn 1, xã Đạ Tồn) do Báo PLVN chuyển đến.

Tại đơn, ông Lũy cho rằng, gia đình ông đến sống tại thôn 1, xã Đạ Tồn từ 1986, do không có đất canh tác nên được ông Võ Chí nhường lại phần đất ông Chí khai thác từ 1981 để sử dụng. Chuyện nhường đất này được một số hộ dân và con cháu của ông Chí chứng kiến, xác nhận sự thật (ông Chí nay đã mất).

Ngày 4/7/2023, UBND xã mời ông Lũy đến làm việc, ra quyết định xử phạt hành chính vì hành vi lấn chiếm đất công. Ông Lũy cho rằng việc UBND xã xử phạt ông là thiếu căn cứ, không phù hợp pháp luật. Ông Lũy cho biết đã làm đơn khiếu nại gửi đến UBND huyện và được thông báo về xã để giải quyết.

Công văn do Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, ông Lê Bình Minh ký, cho biết: Nội dung tố cáo đề ngày 18/7/2023 của ông Lũy gửi kèm theo văn bản của Báo PLVN; đồng thời, UBND tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng chuyển đơn của ông Lũy có nội dung tương tự; và đã được xem xét xử lý, giải quyết theo quy định.

Sau khi nhận được đơn, UBND huyện đã giao Thanh tra huyện tham mưu xử lý đơn để xem xét giải quyết. Trong quá trình xử lý đơn, ông Lũy đã có đơn xin rút đơn tố cáo đề ngày 18/7/2023.

Công văn UBND huyện Đạ Huoai gửi Báo PLVN.

Công văn UBND huyện Đạ Huoai gửi Báo PLVN.

Trước thời điểm ông Lũy gửi đơn tố cáo, ngày 3/6/2023, ông Lũy đã gửi đơn kiến nghị đến UBND huyện đề nghị xem xét, giải quyết với diện tích đất công hiện ông Lũy đang lấn chiếm sử dụng. Ngày 26/6/2023, UBND huyện đã có Văn bản 892/UBND-TTr chuyển đơn kiến nghị của ông Lũy đến UBND xã Đạ Tồn xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngày 23/8/2023, UBND xã có Văn bản 59/UBND trả lời kiến nghị của ông Lũy là không đủ cơ sở để xem xét giải quyết; vì toàn bộ diện tích đất ông Lũy đang lấn chiếm sử dụng là đất công do UBND xã quản lý.

Liên quan việc diện tích đất công của UBND xã bị 10 hộ dân lấn chiếm sử dụng, trong đó có hộ ông Lũy. UBND xã đã tuyên truyền, vận động các hộ dân trả lại diện tích đất công các hộ đang lấn chiếm sử dụng. Qua làm việc có 9 hộ đã thừa nhận hành vi lấn chiếm của mình và thống nhất ký biên bản trả lại không có ý kiến gì. Riêng hộ ông Lũy có đơn kiến nghị, đề nghị xem xét và cho rằng đất khai hoang từ 1986, không phải đất công.

Kể từ khi nhận được Văn bản 59/UBND của UBND xã, đến nay ông Lũy không khiếu nại, thắc mắc gì nữa nhưng vẫn không chấp hành tự giải toả cây trồng. UBND xã đang thực hiện các thủ tục tiếp theo để xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm đất công của ông Lũy theo quy định.

Đọc thêm