Một sự việc vi phạm đất đai tại Đông Anh (Hà Nội): Người bị xử phạt khiếu nại quyết định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Báo PLVN nhận được đơn của bà Phan Thị Hà Thanh (pháp danh Thích Diệu Phúc - ngụ thôn Phúc Thọ, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) phản ánh về một quyết định xử phạt hành chính của UBND huyện Đông Anh.
Khu đất liên quan quyết định xử phạt hành chính. (Ảnh: Tuấn Nguyễn)
Khu đất liên quan quyết định xử phạt hành chính. (Ảnh: Tuấn Nguyễn)

Đơn của bà Thanh cho rằng, sáng 1/7/2023, có một số phương tiện đến tháo dỡ 13 cột bê tông, hàng rào B40, cây cối, hoa màu trồng trong khuôn viên vườn tháp đang được chùa sử dụng từ 2006. Sau khi sự việc diễn ra, Công an huyện đã tiếp nhận nội dung tố giác của bà Thanh.

Ngày 11/10/2023, UBND huyện ra Quyết định 9054/QĐ-XPHC xử phạt bà Thanh về hành vi vi phạm hành chính chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn diện tích 3.393,9m2. Địa điểm vi phạm khu vực Cửa Đình, thôn Phúc Thọ, xã Mai Lâm. Hình thức phạt tiền 20 triệu đồng và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trả lại đất đã chiếm. Bà Thanh sau đó đã có đơn khiếu nại.

Bà Thanh cho rằng diện tích đất trên là đất do chùa Diên Phúc quản lý, sử dụng từ 2006 đến nay. Khu đất được trụ trì chùa cùng phật tử có đơn xin cấp đất xây mộ tháp và trồng cây từ 2006. Cuối năm 2006, một số cán bộ xã và thôn được cho là đã trực tiếp cắm mốc giới vị trí đất, có sự chứng kiến của lãnh đạo thôn Thái Bình (vì khu đất giáp ranh 2 thôn).

Khu đất được giao là vùng trũng thấp, nhà chùa đã vận động phật tử, Nhân dân, khách thập phương phát tâm cúng dường góp công góp san lấp mặt bằng, dựng hàng rào.

Bà Thanh cho rằng đến 2015 và 2017, bà cùng một số tăng ni, phật tử và các mạnh thường quân đã mua lại đất của một số hộ bên cạnh để mở rộng khu mộ tháp.

Theo Quyết định xử phạt 9054 của UBND huyện, căn cứ vào Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC do UBND xã lập ngày 5/10/2023 để ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên, bà Thanh cho rằng không được biết và không bị lập biên bản lần nào.

PV đã liên hệ xã, đề nghị được cung cấp biên bản trên, tuy nhiên đề nghị của PV đến nay chưa được đáp ứng. Về nội dung xử phạt, một cán bộ xã cho rằng, xử phạt với cá nhân vì bà Thanh không có tư cách đại diện chùa, mà được trụ trì chùa ủy quyền, và ủy quyền này trái luật (phải theo quy định của Luật Tín ngưỡng tôn giáo).

Để làm rõ sự việc, PLVN cũng đã gửi công văn và cử PV đến UBND huyện Đông Anh liên hệ công tác, nhưng đến nay, sau gần 2 tháng, vẫn chưa nhận được phản hồi.

Tại Thông báo 320/TB-CQCSĐT(ĐTTH) ngày 11/7/2023, Công an huyện tiếp nhận nội dung đơn của bà Thanh tố giác một Cty “có hành vi huỷ hoại tài sản ngày 1/7/2023 tại thôn Phúc Thọ”. Đến ngày 28/7/2023, CQĐT thông báo kéo dài thời gian kiểm tra, xác minh đến 9/9/2023 để tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ. Phản ánh đến Báo PLVN, bà Thanh cho rằng đến nay chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết của CQĐT.

Đọc thêm