Một thuyền viên tử vong khi nhảy xuống biển vớt lưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị liên quan cùng ngư dân đang đánh bắt trên biển mới tìm kiếm, vớt thi thể một ngư dân đưa vào bờ.
Lực lượng BĐBP tỉnh Bạc Liêu đi tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Lực lượng BĐBP tỉnh Bạc Liêu đi tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Thông tin ban đầu, trưa 21/2, Đồn Biên phòng Nhà Mát nhận được tin báo về việc phương tiện ST2772TS do ông N. V. L (SN 1992, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề te ruốc (ngư dân sử dụng chiếc lưới có hình dáng như chiếc vó được gắn vào hai tăng gông đặt trước mũi thuyền. Khi gặp luồng ruốc, người dân sẽ hạ chiếc te xuống để xúc, sau đó cất te đưa ruốc lên thuyền).

Tàu cá đang hoạt động cách cửa biển Nhà Mát khoảng hai hải lý thì bị chết máy, thuyền viên N.V.T (SN 1990, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu) nhảy xuống biển để vớt lưới lên tàu.

Một lúc sau, ông N. V. L đi ra không thấy thuyền viên N.V.T trên phương tiện. Ngay lập tức, ông L. nhờ các ghe gần đó tổ chức tìm kiếm, nhưng không tìm được, nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng BĐBP Bạc Liêu thu thập thông tin vụ việc.

Lực lượng BĐBP Bạc Liêu thu thập thông tin vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy BĐBP đã xuống trực tiếp chỉ đạo Đồn Biên phòng Nhà Mát trưng dụng 1 ca nô của Công ty điện gió Super Wind; 1 tàu CQ của Hải đội BP. Đồng thời, chỉ đạo Trung tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy BĐBP, trực tiếp chỉ huy đi tìm kiếm trên biển. Đến 15h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm gặp và đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Khoảng 17h cùng ngày, thi thể thuyền viên N.V.T được tìm thấy và đưa vào bờ.

Cơ quan chức năng địa phương cũng hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể thuyền viên T cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.

Đọc thêm