Một trẻ sơ sinh chết bất thường tại bệnh viện

 Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội), sản phụ được siêu âm cho kết quả bình thường, tuy nhiên sau đó bác sĩ đã quyết định mổ và cháu bé đã tử vong.

Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội), sản phụ được siêu âm cho kết quả bình thường, tuy nhiên sau đó bác sĩ đã quyết định mổ và cháu bé đã tử vong.

Mẹ của trẻ sơ sinh xấu số này là chị  Đỗ Thị Thùy Dung, 22 tuổi, ở Văn Hoàng, Phú Xuyên, Hà Nội. Chị mang thai lần đầu, nhập viện Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) ngày 21/5 để sinh con.

Kết quả siêu âm nhiều lần trước đó (tại bệnh viện này) cho thấy, tình trạng mẹ và thai nhi khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường.

Đến 24h ngày 22/5, các bác sĩ vẫn nói là mẹ và bé vẫn khỏe. Tuy nhiên, đến 4h ngày 23/5, bác sĩ thông báo với gia đình là chị Dung đang nguy kịch và nếu muốn cứu cả mẹ và bé buộc phải mổ và kết quả là 50/50. Tuy nhiên, bé gái tử vong sau khi bác bác sĩ tiến hành mổ cho chị Dung.

Chồng chị Dung cho biết, gia đình mong muốn lấy lại các kết quả siêu âm trước đó và hồ sơ nhập viện để mong được làm sáng tỏ sự việc và đưa cháu bé xấu số về chôn cất, tuy nhiên, phía Bệnh viện Vân Đình không cho.

Theo VOV

Đọc thêm