Mũ len trẻ em Trung Quốc gây ù tai đột ngột biến mất khỏi thị trường

(PLO) - Vừa qua, thông tin mũ len trẻ em Trung quốc chứa thiết bị lạ gây ù tài xuất hiện nhiều trên phương tiện truyền thông khiến các bậc phụ huynh hết sức lo lắng cho sức khỏe con em mình. Tuy nhiên qua khảo sát, sản phẩm này gần như đã biến mất khỏi thị trường.
Loại mũ len chứa thiết bị lạ gây ù tai cho trẻ nhỏ
Theo tin tức mới nhất, lực lượng quản lý thị trường nhiều tỉnh thành phố hôm qua (12/1) đồng loạt đi kiểm tra mũ len chứa hộp phát thanh, có thể gây ù tai ở trẻ thì phát hiện sản phẩm này “biến mất” khỏi thị trường.
Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, vụ việc phát hiện ở Nam Định nhưng sáng qua, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã đi kiểm tra xem sản phẩm mũ len chứa hộp phát thanh có tại Hà Nội hay không. Kết quả không tìm thấy sản phẩm này trên thị trường.
“Các anh em đã kiểm tra tại một số tuyến phố nhạy cảm ở quận Hoàn Kiếm. Ghi nhận nhiều sản phẩm mũ len bán trên thị trường nhưng không có mũ nào chứa thiết bị hộp phát thanh bên trong”, ông Lộc cho biết.
Trước đó, sáng 11/1, theo khảo sát của PV tại Hà Nội, loại mũ len trùm tai của Trung Quốc vẫn được bày bán khá phổ biến. Theo đó, nhìn bề ngoài những chiếc mũ này, điểm phân biệt dễ nhất là có hai cục bông áp tai to hơn so với những loại mũ trùm cùng loại. Tuy nhiên, khi sờ vào một bên cục bông, nắn kỹ sẽ cảm thấy cứng, phải dùng dao rạch ra, thiết bị lạ mới lộ rõ. Đáng nói, thiết bị này phát ra loại âm thanh hỗn tạp khiến người nghe có cảm giác chói tai.
 Rất nhiều loại mũ len trẻ em được bày bán trên thị trường những không còn xuất hiện loại mũ len có chứa hộp phát nhạc
Khi được hỏi, chủ cửa hàng tại chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đã nhập bán loại mũ này từ đầu mùa đông năm nay. “Đây là hàng năm nay mới có. Giá nhập từ đầu mối là 60.000 đồng/chiếc, bán từ 80-90.000 đồng/chiếc”, chị chủ hàng nói.
Như vậy, chỉ trong vòng một ngày, chiếc mũ len trẻ em Trung Quốc gắn thiết bị lá đã biến mất khỏi thị trường.
Trong một diễn biến khác, ông Đỗ Đức Dương, Phó giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định, lực lượng chức năng đã đi kiểm tra ở chợ Rồng (nơi được một phụ huynh cho biết, đã mua sản phẩm ở đây và phát hiện trong sản phẩm có hộp âm thanh) cũng như nhiều chợ khác trong địa bàn tỉnh nhưng không phát hiện thấy sản phẩm trên. Với các cơ sở đã kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không bán sản phẩm.
“Tôi đã cho anh em xem sản phẩm chứa hộp phát thanh trên VTV1 để anh em nắm bắt nhưng kiểm tra thực tế không phát hiện sản phẩm như thế”, ông Dương nói.
Ông Dương cho biết thêm, đã mời phụ huynh phản ánh thông tin về mũ len chứa hộp phát thanh đến trụ sở của Chi cục Quản lý thị trường Nam Định để chỉ rõ cơ sở nào bán nhưng phụ huynh này chưa thấy đến. “Sở đã có công văn chỉ đạo trên toàn tỉnh, sẽ tiếp tục tìm kiếm sản phẩm trên”, ông Dương nói.
Trước đó, như phản ánh của kênh truyền hình VTV 1, một phụ huynh ở Nam Định đã đăng tải lên mạng đoạn video phát hiện một thiết bị lạ được giấu trong chiếc mũ len khiến nhiều người dân hoang mang.
Dựa theo những thông tin trong đoạn video của phụ huynh này, phóng viên của VTV đã đi tìm tại thị trường Hà Nội và bất ngờ phát hiện ra sản phẩm mũ len trẻ em tương tự.
Khi nhìn bên ngoài, chiếc mũ len không có gì bất thường, tuy nhiên khi phóng viên kiểm tra bên trong chiếc mũ, cũng phát hiện một thiết bị lạ. Sau một khoảng thời gian tác động nhiều lần vào chiếc mũ len, thiết bị này đã phát ra những âm thanh rất khó chịu, gây chói tai.
Không dừng lại ở hiện tượng ù tai nhức đầu, chiếc mũ len gắn thiết bị lạ có thể còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hại.
“Với cường độ khá lớn, tần số cao, nếu thiết bị lạ trên để đúng trực tiếp hai bên tai, không chỉ gây ra trạng thái mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến sức nghe, kéo theo nhiều hệ lụy khác như ảnh hưởng khả năng phát âm, khả năng nói, khả năng học tập của bé", TS.BS Nguyễn Tuyết Xương - Trưởng khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Ngoài ra, ngay cả những tiếng ù có cường độ âm rất bé, khó phát hiện nếu không chú ý, khi phát từ thiết bị cũng gây ảnh hưởng đến thính lực, tâm lý và khả năng nhận thức của trẻ, như trường hợp thiết bị trong đoạn video của phụ huynh ở Nam Định.
Còn theo BS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, tế bào nghe của trẻ rất dễ bị tổn thương. Nếu âm thanh dội trực tiếp vào tai trẻ một thời gian liên tục có thể khiến tế bào nghe của trẻ bị tổn thương, làm trẻ bị đau đầu, ù tai, thậm chí gây điếc nếu ở mức độ lâu dài và thường xuyên.
Trong trường hợp tiếp diễn liên tục còn có thể gây rối loạn thần kinh của trẻ. Hiện tượng giống hiện tượng người bị bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn gây ra. Theo nghiên cứu, những người điếc nghề nghiệp thường tiếp xúc với những âm thanh trên 90 dB từ 3 tới 6 tháng sẽ gây tổn thương tới sức nghe.

Đọc thêm