“Mua danh 3 vạn...”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Câu chuyện “lùm xùm” về từ thiện, sau nhiều năm đã từng xảy ra “lùm xùm” tương tự như chuyện nghi vấn một anh MC “biển thủ” tiền từ thiện, hay một người đẹp huy động được cả trăm tỷ đi phát, nay lại lần nữa “dậy sóng dư luận”.
Đợt lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở miền Trung vào cuối năm 2020.
Đợt lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở miền Trung vào cuối năm 2020.

Trong đợt lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở miền Trung vào cuối năm 2020, một danh hài nổi tiếng đã đứng ra kêu gọi ủng hộ. Hôm 11/11/2020, nghệ sĩ này công bố nhận được hơn 13 tỷ đồng từ thiện. Danh hài hứa sẽ đến tận nơi để giúp đỡ bà con miền Trung.

Tuy nhiên, sau hơn 6 tháng, người này không có bất kỳ động thái nào công bố về hoạt động cứu trợ đồng bào vùng lũ. Sáng 24/5, trả lời về sự chậm trễ, anh cho rằng do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên trì hoãn các chuyến đi theo lịch. 

Chia sẻ này vấp phải phản ứng tiêu cực từ khán giả. Nhiều ý kiến không chấp nhận sự im lặng suốt 6 tháng qua của danh hài. “Khi bão lũ hoành hành, người dân vùng lũ rất cần tiền hỗ trợ. Tiền đó có thể quy thành hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Rất nhiều nghệ sĩ cũng quyên góp hoặc đích thân đến vùng lũ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động cứu trợ. Anh giữ hơn 13 tỷ đồng quyên góp được, nói vì dịch bệnh nên chưa đi. Như vậy chưa thuyết phục”, một người nói. 

Một người khác cho rằng: “Dù có giải thích như thế nào cũng không thỏa đáng. Anh kêu bận nhưng những lần hết dịch anh không mang tiền đi cứu trợ. Thời gian đó, anh lại đi chạy show và từ thiện cùng nhãn hàng”. 

Những ý kiến này có sức thuyết phục với nhiều người. Cha ông ta từng nói “cứu người như cứu hỏa”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”… Bão lũ đã quá từ thời “tám hoánh” mà tiền vẫn giữ trong tài khoản, mà không phải ít, hàng chục tỷ, thì quả là bất thường.

Nghệ sĩ sau đó đã lên tiếng trần tình, cho rằng toàn bộ số tiền quyên góp được vẫn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện đã lập trước đây. Anh đã và đang liên hệ với các cơ quan địa phương, thực hiện các hoạt động thiện nguyện đến khi hết số tiền.

Sự việc đã được đưa ra công luận, nên chắc chắn số tiền nói trên sẽ không còn nằm trong tài khoản nữa, mà sớm muộn sẽ đến được những người cần thiện nguyện. Thế nhưng với cơ quan quản lý Nhà nước, đó cũng là điều kiện lưu ý trong xây dựng pháp luật. Bởi theo đại diện Vụ Tài chính ngân sách, Bộ Tài chính trả lời báo chí, hiện không có “quy định cứng” về thời gian giải ngân tiền vận động ủng hộ.

Sự việc vừa xảy ra cho thấy cơ quan chức năng cần luật hóa quy định cá nhân có trách nhiệm công khai, báo cáo số tiền huy động với cơ quan chức năng trong một thời hạn cụ thể. Có luật rõ ràng mới tránh xảy ra những sự cố tương tự, tránh để tình trạng người nổi tiếng, nghệ sĩ huy động từ thiện bị đánh giá “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”.  

Đọc thêm