Mỹ kết án tù chung thân kẻ đánh bom châu Phi

Tù nhân đầu tiên ở nhà tù Guantanamo phải ra hầu trước tòa án Mỹ tại New York, Ahmed Ghailani, vừa bị kết án tù chung thân vì liên quan đến hai vụ tấn công khủng bố tại Nam Phi năm 1998.

Tù nhân đầu tiên ở nhà tù Guantanamo phải ra hầu trước tòa án Mỹ tại New York, Ahmed Ghailani, vừa bị kết án tù chung thân vì liên quan đến hai vụ tấn công khủng bố tại Nam Phi năm 1998.

Ký hoạ tại phiên tòa xét xử Ahmed Ghailani (người thứ hai từ trái sang).

Tháng 11 năm ngoái, công dân Tanzania, 36 tuổi, được tuyên trắng án đối với 285 trong số 286 tội danh chống lại mình. Ghailani bị buộc tội “có âm mưu phá hoại tài sản của Mỹ”.

Thẩm phán liên bang New York Lewis Kaplan hôm 25/1 cho rằng, ông Ghailani biết và hành động với mục đích làm nhiều người thiệt mạng”. “Hôm nay công lý được thực thi, không chỉ với ông Ghailani mà còn đối với các nạn nhân của tội ác này”, ông Kaplan nói thêm.

Năm 1998, các vụ tấn công khủng bố đã xảy ra liên tiếp nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania khiến 224 người chết, trong đó, có 12 người Mỹ.

Q.M (Theo AFP)

Đọc thêm