Mỹ khởi động sứ mệnh nhân đạo thường niên lớn nhất ở châu Á

(PLO) - Mỹ cùng các nước đồng minh và đối tác vừa qua khởi động sứ mệnh Đối tác Thái Bình Dương - sứ mệnh chuẩn bị cứu trợ thiên tai và trợ giúp nhân đạo đa quốc gia thường niên lớn nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Mỹ sẽ tham gia sứ mệnh. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Mỹ sẽ tham gia sứ mệnh. Ảnh: Hải quân Mỹ 

Theo The Diplomat, sứ mệnh Đối tác Thái Bình Dương do Hải quân Mỹ chỉ huy, với sự tham gia của các nước và các tổ chức phi chính phủ có chung ý tưởng.

Trong khuôn khổ chương trình này, các lực lượng tham gia sứ mệnh sẽ tới thăm một số nước chủ nhà vào mỗi năm và tham gia một loạt các nỗ lực tiếp cận cộng đồng địa phương để cải thiện năng lực, xây dựng các mối quan hệ và tăng cường khả năng tập thể để đối phó với thiên tai ở nước chủ nhà. Sứ mệnh này được khởi xướng vào năm 2006, sau thảm họa sóng thần tàn phá nhiều nơi ở khu vực Đông Nam Á hồi tháng 12/2004.

Sứ mệnh Đối tác Thái Bình Dương năm nay do tàu khu trục Squadron (DESRON) 23 chỉ huy, có sự góp mặt của tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19).

Theo tuyên bố do Chỉ huy Hải quân Mỹ, Tập đoàn hậu cần Tây Thái Bình Dương(COMLOG WESTPAC), đơn vị điều phối tập trận song phương và quản lý hậu cần của Hạm đội 7 của Mỹ, hơn 600 nhân viên quân sự và dân sự từ các nước Mỹ, Australia, Canada, New Zealand, Anh, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tham gia sứ mệnh.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hoạt động lần này, Nhật Bản cũng sẽ chuẩn bị ứng phó thiên tai tới Palau để tham gia các hoạt động tập huấn ở đây.

Danh sách các nước chủ nhà tiếp đón sứ mệnh Đối tác Thái Bình Dương thay đổi mỗi năm và được công bố sau nhiều tháng lập kế hoạch giữa các bên.

Theo thông báo từ giới chức Mỹ, tại khu vực Đông Nam Á, các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Đông Timor và Việt Nam dự kiến sẽ tiếp đón sứ mệnh nói trên trong năm nay. Trước đó, năm 2015, chương trình Đối tác Thái Bình Dương cũng đã diễn ra ở Philippines, Việt Nam, Fiji, Papua New Guinea, Kiribati, Micronesia và quần đảo Solomon.

Tại Việt Nam, thuỷ thủ đoàn của tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) đã có chuyến thăm 10 ngày tới Đà Nẵng trong chặng dừng chân cuối cùng trong khi thực hiện sứ mệnh Đối tác Thái Bình Dương 2015.

Trong mỗi chặng dừng chân của sứ mệnh Đối tác Thái Bình Dương năm 2016, các nhóm y tế, nha khoa, kỹ thuật dân sự và thú y sẽ hợp tác với nước chủ nhà để thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm các dự án hành động dân sự, trao đổi về sức khỏe cộng đồng, các hội nghị về y khoa và các cuộc tập trận cứu trợ nhân đạo và thiên tai.

Sự tương tác giữa các nước tham gia Đối tác Thái Bình Dương và các nước chủ nhà được tiến hành nhằm tăng cường năng lực, củng cố các quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác đa phương trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo và thiên tai.

Thông tin từ giới chức Mỹ cũng cho biết, chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm nay cũng bao gồm một số điểm khác biệt so với các năm trước, bao gồm việc sử dụng một cấu trúc kiểm soát và chỉ huy đa quốc gia với sự tham gia của các quan chức quốc phòng từ Australia và New Zealand và nhấn mạnh vai trò của nữ giới trong các nỗ lực cứu trợ nhân đạo và thiên tai theo sáng kiến Chương trình an ninh và hòa bình nữ giới. 

Đọc thêm