Mỹ tấn công tên lửa nhằm vào Syria

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội nước này tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào một căn cứ không quân của Syria để trả đũa cho vụ tấn công hóa học “man rợ” mà ông cho là do Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ đạo.
Một bức ảnh do Hải quân Mỹ công bố cho thấy vụ phóng một tên lửa tomahawk tại một khu vực huấn luyện ở ngoài khơi bờ biển California.
Một bức ảnh do Hải quân Mỹ công bố cho thấy vụ phóng một tên lửa tomahawk tại một khu vực huấn luyện ở ngoài khơi bờ biển California.

Theo AFP, trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp ít giờ sau khi Hội đồng bảo an LHQ không thể đi đến nhất trí về vụ tấn công được cho là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria hồi tuần trước, ông Trump đã xác nhận việc Mỹ tấn công ở Syria đồng thời thúc giục “tất cả các quốc gia văn minh” đoàn kết để chấm dứt tình trạng đổ máu ở Syria. 

“Tối nay tôi đã ra lệnh tiến hành cuộc tấn công quân sự nhằm vào căn cứ không quân nơi cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hôm tuần trước được khởi động ở Syria. Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia quan trọng trong việc ngăn chặn và phòng ngừa việc phổ biến và sử dụng các loại vũ khí hóa học chết người”, ông Trump nói.

Giới chức Mỹ cho biết quân đội nước này đã bắn hàng chục tên lửa hành trình nhắm mục tiêu căn cứ không quân Shayrat của Syria vào lúc 20h45 (giờ Bờ Đông, 0h00 GMT).

Theo một quan chức Nhà Trắng, 59 tên lửa đã bắn trúng căn cứ trên trong khi một quan chức khác ở Bộ quốc phòng Mỹ cho biết hàng chục tên lửa Tomahawk đã được phóng đi. 

Động thái quân sự đột ngột của Mỹ nhằm vào chính quyền Syria đã đánh dấu một diễn biến bất ngờ trong  cuộc xung đột kéo dài suốt 6 năm quan ở Syria, đồng thời đặt ra nhiều khả năng mà ông Trump tới đây phải đối mặt.

Đọc thêm