Na Uy mâu thuẫn về số phận 5 bức bích họa của Picasso

Số phận 5 bức bích họa của Picasso trên các tòa nhà đã bị hư hỏng nặng trong vụ đánh bom do Anders Breivik tiến hành hồi năm 2011 đang là tâm điểm của một cuộc tranh cãi gay gắt tại Na Uy.

Số phận 5 bức bích họa của Picasso trên các tòa nhà đã bị hư hỏng nặng trong vụ đánh bom do Anders Breivik tiến hành hồi năm 2011 đang là tâm điểm của một cuộc tranh cãi gay gắt tại Na Uy.

Một bức họa kiên cố trên
Một bức họa kiên cố nằm trong khu văn phòng chính phủ Na Uy

Các bức bích họa nói trên là những tác phẩm đầu tiên mà danh họa người Tây Ban Nha thực hiện trên những bức tường bằng bê tông. Chúng được vẽ riêng trên bề mặt ở cả bên trong và bên ngoài các tòa nhà khối H và Y nằm trong khu văn phòng chính phủ Na Uy.

Tuy nhiên, cả 2 tòa nhà này đã bị hư hại khi Breivik kích nổ một chiếc xe tải chứa bom ở chân tòa nhà H hồi tháng 7/2011. Hiện đang có 2 luồng ý kiến xung quanh số phận những tác phẩm này. Trong đó, theo một nhóm các chuyên gia, giải pháp kinh tế nhất là phá hủy các tòa nhà rồi cắt các bức bích họa ra và di chuyển chúng đến một nơi khác. Ngược lại, các chuyên gia về nghệ thuật lại cho rằng các bức bích họa đó đã được Picasso thiết kế riêng cho 2 tòa nhà ở thủ đô Oslo vì thế chúng nên được giữ nguyên tại đó.

Theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây, 39,5% người dân Na Uy khi được hỏi ủng hộ việc phá hủy 2 tòa nhà, trong khi 34,3% nghĩ rằng nên giữ nguyên hiện trạng các tòa nhà đó. Còn chính phủ Na Uy dự kiến sẽ đưa ra quyết định của họ vào đầu năm tới. Bản quyền các bức bích họa này hiện thuộc về gia đình Picasso và họ sẽ phải được tham vấn về số phận của những tác phẩm trên.

Minh Nguyệt (theo báo nước ngoài)

Đọc thêm