Năm 2020, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ ủng hộ thực hiện công tác xã hội với hơn 35 tỷ đồng

(PLVN) - Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021. Trong năm 2020, GHPGVN TP đã thực hiện công tác xã hội với hơn 35 tỷ đồng cùng TP thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trải qua năm 2020 với nhiều biến động với những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, hạn hán..., GHPGVN TP cũng không nằm ngoài những khó khăn và thách thức trên. Tuy nhiên, với lòng từ bi Phật dạy và mong muốn chia sẻ với những gia đình khó khăn, bất hạnh, công tác từ thiện xã hội được GHPG tại các địa phương đặc biệt quan tâm.

Ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo TP trao giấy khen cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020.
Ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo TP trao giấy khen cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020. 

Trong năm vừa qua, các đơn vị trực thuộc GHPGVN TP đã thực hiện công tác xã hội với hơn 35 tỷ đồng, cụ thể như: Trong dịp xuân Canh Tý, các tự viện tại các quận, huyện đã vận động phật tử ủng hộ các phần quà, xây dựng mái ấm  tình thương, giúp đỡ người tàn tật neo đơn; Thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: phát, tặng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn... nhằm hỗ trợ các cơ quan ban ngành và giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng do dịch bệnh; Ủng hộ kinh phí, bồn chứa nước ngọt cho đồng bào các tỉnh miền Tây bị hạn mặn. Ngoài ra, hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc từ thiện cho bà con nghèo với hơn 80.000 lượt bệnh nhân.

 Nhân dịp này, Sở Nội vụ TP tiến hành trao giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.  

Đọc thêm