Năm 2021 Nam Định chú trọng phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng

(PLVN) - Ngày 14/1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác VHTTDL năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2020, Sở đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh. 

Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.
 Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, qua đó các hoạt động chuyên ngành và hoạt động kinh doanh dịch vụ VHTTDL trên địa bàn tỉnh cơ bản đi vào nề nếp. Nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch phục vụ chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, một số chỉ tiêu đều có sự chuyển biến tích cực, các môn thể thao thành tích cao của tỉnh đạt thành tích tốt khi tham gia thi đấu tại các giải quốc gia, quốc tế. Công tác thông tin, xúc tiến du lịch được quan tâm, thực hiện hiệu quả.

Phó Chủ UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 Phó Chủ UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Trong năm 2021, Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động VHTTDL kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 05 năm ngày UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”; tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Nam Định, Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, Đại hội thể thao Đông Nam Á Seagames 31. 

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng vận động viên thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; chú trọng phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Nam Định… 

Đọc thêm