Nan giải... đỗ xe trái phép dưới lòng đường

QTV - Hiện nay, tại khu vực các cổng trường học trên địa bàn thành phố Hạ Long vẫn còn tồn tại tình trạng đỗ xe trái phép, đặc biệt là hiện tượng các bậc phụ huynh đỗ xe dưới lòng đường chờ đón con vào giờ tan học. Hơn nữa, giờ tan học của các em học sinh cũng là giờ tan tầm, vì vậy lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các trục đường chính trong thành phố càng tăng cao, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông tại các địa điểm này.

 

QTV - Hiện nay, tại khu vực các cổng trường học trên địa bàn thành phố Hạ Long vẫn còn tồn tại tình trạng đỗ xe trái phép, đặc biệt là hiện tượng các bậc phụ huynh đỗ xe dưới lòng đường chờ đón con vào giờ tan học. Hơn nữa, giờ tan học của các em học sinh cũng là giờ tan tầm, vì vậy lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các trục đường chính trong thành phố càng tăng cao, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông tại các địa điểm này.

Đã thành lệ, cứ vào khoảng thời gian từ 16h đến 17h các ngày trong tuần, tại khu vực nhiều trường học ở thành phố Hạ Long, nơi tiếp giáp với các trục đường giao thông chính của thành phố lại tấp nập các loại phương tiện như: xe máy, ôtô ra, vào phía cổng trường, chờ đón con em sau giờ tan học. Hầu hết những vi phạm này xảy ra ở khu vực các cổng trường Tiểu học, do các em học sinh còn nhỏ, cần được cha mẹ đưa đón để đảm bảo an toàn. Người đến sớm thì đứng tập trung trước cổng trường, người đến muộn hơn thì đỗ xe tràn ra lòng đường và lấn chiếm vỉa hè làm ách tắc giao thông, gây khó khăn cho các phương tiện khác. Không những thế, tình trạng trên còn ảnh hưởng xấu đến mĩ quan đô thị.

Hiện nay, trong các trường học, việc giáo dục cho các em học sinh về ý thức chấp hành luật giao thông là rất phổ biến. Tuy nhiên, mỗi khi tan trường các em lại phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình đỗ xe trái phép dưới lòng đường. Trước thực trạng đó, liệu các em học sinh có tiếp thu một cách hiệu quả những kiến thức về an toàn giao thông mà các thầy cô truyền đạt?

Nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn chủ yếu từ ý thức của người dân, cụ thể là ý thức chấp hành luật giao thông của các bậc phụ huynh chưa cao. Mặt khác, các lực lượng chức năng cũng chưa thật sự vào cuộc trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường phố, khu vực các trường học.

Hoàng Yến

Đọc thêm