Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho nhóm đặc thù, yếu thế

(PLVN) - Sáng 29/8, Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo các chuyên đề phục vụ xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân, trọng tâm vào nhóm đặc thù, yếu thế.
Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và bà Đào Thị Thu An, Quản lý Dự án EU JULE đồng chủ trì Hội thảo.
Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và bà Đào Thị Thu An, Quản lý Dự án EU JULE đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo do bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và bà Đào Thị Thu An, Quản lý Dự án EU JULE đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Ngô Quỳnh Hoa khẳng định thời gian qua, các ngành, các cấp đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, nhờ đó công tác này được thực hiện đồng bộ và thường xuyên hơn. Từ đó tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân trong thi hành pháp luật; từng khâu trong công tác PBGDPL cũng đã giảm tính hình thức, hướng đến thực chất để bám sát các nhiệm vụ chính trị, đời sống thực tiễn và nhu cầu của người dân.

Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngô Quỳnh Hoa phát biểu khai mạc.Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngô Quỳnh Hoa phát biểu khai mạc.

Bên cạnh kết qủa đạt được, bà Hoa cũng chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc về nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL; nhận thức của một bộ phận người dân về vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL còn chưa đầy đủ; khả năng tiếp cận pháp luật, đặc biệt là nhóm đặc thù, yếu thế còn hạn chế… Do vậy, Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, góp ý, tham vấn các ý kiến để Bộ Tư pháp hoàn thiện các báo cáo chuyên đề về nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân, trọng tâm vào nhóm đặc thù, yếu thế. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp sẽ tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược về vấn đề này.

Còn bà Đào Thị Thu An, Quản lý Dự án EU JULE nhấn mạnh PBGDPL là công tác rất quan trọng, quyết định tới hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Thời gian qua, EU JULE đã phối hợp Cục PBGDPL và các đơn vị khác triển khai nhiều hoạt động như xây dựng các báo cáo đánh giá, tăng cường năng lực cho báo cáo viên, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn về PBGDPL…

Bà Đào Thị Thu An, Quản lý Dự án EU JULE nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác PBGDPL.

Bà Đào Thị Thu An, Quản lý Dự án EU JULE nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác PBGDPL.

Từ thực tế triển khai cho thấy nhu cầu PBGDPL của người dân, đặc biệt là nhóm đặc thù, yếu thế là rất lớn, Song, các đối tượng này còn bị các yếu tố về địa lý, điều kiện kinh tế, giới, ngôn ngữ… chi phối về khả năng tiếp cận pháp luật. Do vậy, cần thiết nghiên cứu các chuyên đề để đề xuất xây dựng Chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân, trọng tâm vào nhóm đặc thù, yếu thế, đặt trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết số 27 và triển khai mục tiêu phát triển bền vững số 16 mà Việt Nam đã cam kết tham gia, đảm bảo phù hợp thực tiễn và khả thi.

GS.Hoàng Thị Kim Quế, Trưởng nhóm chuyên gia trình bày tóm tắt nội dung của các chuyên đề.

GS.Hoàng Thị Kim Quế, Trưởng nhóm chuyên gia trình bày tóm tắt nội dung của các chuyên đề.

Tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi, góp ý đối với các chuyên đề: Các vấn đề chung của Chiến lược nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, trọng tâm vào nhóm đặc thù, yếu thế; Các nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với người dân và nhóm đặc thù, yếu thế; Các giải pháp, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác này.

Ông Uông Ngọc Thuẩn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL phát biểu góp ý tại Hội thảo.

Ông Uông Ngọc Thuẩn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL phát biểu góp ý tại Hội thảo.

Đọc thêm