Nâng tầm liên kết - Phát triển bền vững du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2023 “Nâng tầm liên kết - Phát triển bền vững”. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện “Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn OCOP ĐBSCL năm 2023”, diễn ra từ 10 đến 13/12/2023 tại TP. Cà Mau.
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Phan Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch ĐBSCL,…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: “Hội nghị là hoạt động thường niên và luân phiên nhằm tổng kết các kết quả đạt được trong công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương. Đây là một chương trình trọng điểm liên kết vùng nhằm tạo ra không gian chung để quảng bá, đầu tư và phát triển du lịch. Qua đó, góp phần tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng thời, liên kết, hợp tác cùng phát triển đã trở thành xu thế tất yếu, mang tính toàn cầu và hoạt động du lịch cũng nằm trong quỹ đạo trên. Để thay đổi diện mạo và kích cầu sự phát triển du lịch TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL đã xác định trọng tâm liên kết hợp tác lĩnh vực du lịch và ký kết quy chế, thỏa thuận hợp tác liên vùng.

Ông Nguyễn Minh Luân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu chào mừng tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Luân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu chào mừng tại Hội nghị.

“Liên kết hợp tác giữa các tỉnh, thành ĐBSCL và TP. HCM là cơ sở quan trọng để các địa phương đẩy mạnh triển khai các hoạt động, khởi động du lịch thực chất, hiệu quả trong những năm tiếp theo…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận về vấn đề “Kết quả triển khai các nội dung trong Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2023”; Đánh giá kết quả triển khai và những định hướng về xây dựng chuỗi giá trị liên kết phát triển sản phẩm du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Qua đó, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều thách thức cũng như giải pháp nhằm đẩy mạnh mối liên kết, phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trong thời gian tới… Đồng thời, dự thảo kế hoạch triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2024.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Liên kết hợp tác để phát triển du lịch

Phát biểu kết luận và định hướng các nội dung liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2024, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, đối với nhiều nước cũng như Việt Nam, du lịch luôn quan trọng vì nó vừa tạo ra công ăn việc làm, giúp cho nhiều ngành công nghiệp khác phát triển. Đồng thời, phát triển du lịch làm hình ảnh đất nước, con người, văn hoá, truyền thống tốt đẹp con người Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè năm châu, bốn biển. Qua đó, nâng cao vị thế đất nước.

Mới đây, TP. Hồ Chí Minh họp HĐND, khi đưa ra chỉ tiêu về du lịch, thành phố không còn đưa về chỉ tiêu số lượng khách đến với TP. HCM mà nhấn mạnh về doanh thu về du lịch. Doanh thu du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2023 ước đạt 160 ngàn tỷ đồng, mục tiêu năm 2024 trên 190 ngàn tỷ đồng. Việc này đặt ra cũng rất phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá, kết luận Hội nghị.

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá, kết luận Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, mặc dù du lịch TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL đã có nhiều kết quả tích cực nhưng cũng có những khó khăn, thách thức. Trong đó, có những điều đáng lẽ chúng ta làm tốt hơn nhưng chúng ta chưa làm tốt hơn. Vì vậy, cần xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để năm 2024 làm tốt hơn. Năm 2024 cũng hết hết sức quan trọng, nó quyết định chúng ta làm được hay không các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng đề ra.

Muốn phát triển du lịch phải có sản phẩm đặc sắc, thu hút được khách thì phải làm hài lòng thì họ mới sẵn sàng quay lại với chúng ta và giới thiệu với những người khác. Chúng ta bàn với phương châm “Muốn đi xa thì phải đi cùng với nhau”, phải cùng nhau kết nối, phát huy thế mạnh của từng địa phương làm sao khách đến với chúng ta ngày một nhiều hơn, khi đến thì hài lòng hơn, kết quả chắc chắn chúng ta mong đợi là chi tiêu rất có thể nhiều hơn.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh mong rằng, ngành du lịch phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan có những biện pháp, chiến lược thu hút khách du lịch. Khi khách du lịch đến, các dịch vụ, sản phẩm công nông thương nghiệp phát triển theo.

Tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều vùng liên kết du lịch trên phạm vi cả nước.

Tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều vùng liên kết du lịch trên phạm vi cả nước.

Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL là chương trình liên kết, hợp tác đầu tiên về du lịch với 5 nội dung: Quản lý nhà nước về du lịch; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; xúc tiến đầu tư phát triển du lịch. Chương trình được triển khai trên phạm vi 14 tỉnh, thành, mang lại hiệu quả thiết thực và tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều vùng liên kết khác trên phạm vi cả nước./.

Đọc thêm