New Zealand đánh giá nguy cơ khi sử dụng thiết bị của Huawei

(PLVN) - New Zealand sẽ đánh giá độc lập nguy cơ của việc sử dụng thiết bị của Tập đoàn Huawei của Trung Quốc trong mạng 5G của nước này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Reuters, thông tin trên được Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đưa ra ngày 18/2, sau khi truyền thông Anh ngày 18/2 đưa tin tình báo nước này kết luận có thể giảm thiểu các rủi ro an ninh từ việc sử dụng các thiết bị của Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc.

Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, cơ quan tình báo New Zealand đã bác bỏ đề nghị ban đầu từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Spark về việc sử dụng thiết bị 5G do Huawei cung cấp.

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới Huawei hiện đang phải đối mặt với sự giám sát nghiêm khắc từ phương Tây vì quan hệ với Chính phủ Trung Quốc cũng như những cáo buộc do Mỹ đưa ra, theo đó cho rằng thiết bị của hãng này có thể được sử dụng nhằm mục đích do thám. 

Đọc thêm