Nga bình luận trước quan ngại của Ukraine về hệ thống vận chuyển khí đốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Có thông tin cho rằng Kiev đã mất nhập khẩu khí đốt từ Hungary thông qua cái gọi là dòng chảy ngược ảo do việc ngừng vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua lãnh thổ Ukraine.
Ukraine băn khoăn về sự tồn tại của hệ thống vận chuyển khí đốt khi Nga cung cấp khí đốt trực tiếp sang châu Âu (Ảnh minh họa)
Ukraine băn khoăn về sự tồn tại của hệ thống vận chuyển khí đốt khi Nga cung cấp khí đốt trực tiếp sang châu Âu (Ảnh minh họa)

Ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn của Tổng thống Nga, nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng việc đa dạng hóa các tuyến đường cung cấp khí đốt từ Nga đến châu Âu là một vấn đề mang lại lợi ích thương mại.

"Việc đa dạng hóa các tuyến đường vận chuyển khí đốt đến người tiêu dùng châu Âu là một vấn đề về lợi ích thương mại", ông Peskov nói, khi bình luận về mối quan ngại của Ukraine rằng việc cung cấp khí đốt của Nga cho các nước châu Âu bỏ qua điểm trung chuyển là Ukraine, sẽ đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của hệ thống vận chuyển khí đốt Ukraine.

Nhà điều hành GTS của Ukraine ngày 1/10 đã thông báo về việc chấm dứt vận chuyển khí đốt tới Hungary. Cũng có thông tin cho rằng Kiev đã mất nhập khẩu từ nước này thông qua cái gọi là dòng chảy ngược ảo do việc ngừng vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua lãnh thổ Ukraine tới Hungary.

Vào ngày 1/10, Gazprom bắt đầu cung cấp khí đốt cho Hungary theo hợp đồng dài hạn ký ngày 27/9 thông qua đường ống dẫn khí Balkan Stream (tiếp nối của Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ) và các đường ống ở Đông Nam Âu. Như đã báo cáo trước đó, chỉ có hai hợp đồng được ký kết, tổng khối lượng lên đến 4,5 tỷ mét khối mỗi năm. Cả hai hợp đồng đã được ký kết trong 15 năm.

Cổ phiếu Gazprom tăng hơn 5,07 USD lần đầu tiên kể từ năm 2008

Giá cổ phiếu Gazprom trong quá trình giao dịch trên Sở giao dịch Moscow đạt 369,66 rúp (5,07 USD) mỗi cổ phiếu, cập nhật mức tối thiểu trong lịch sử, theo dữ liệu sàn giao dịch lúc 12:50 giờ Moscow hôm thứ Hai.

Đến 13h14 thứ Hai (khoảng 17 giờ theo giờ Việt Nam), cổ phiếu Gazprom giảm tốc và giao dịch ở mức 368,86 rúp (5,05 USD), tăng 1,54%.

Mức tối đa lịch sử vẫn giữ nguyên kể từ tháng 5/2008, khi chứng khoán công ty được giao dịch ở mức 369,5 rúp / cổ phiếu.

Trong quá trình giao dịch vào ngày 4/10, giá khí đốt tại châu Âu tăng trở lại mức tối thiểu trong lịch sử vượt quá 1.200 USD / 1.000 mét khối.