Nga tăng gấp đôi doanh thu xuất khẩu nhiên liệu tới EU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga được cho là thu về 62 tỷ euro (khoảng 65 tỷ USD) nhờ xuất khẩu các loại nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt và than đá kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, trong đó Đức là nước mua nhiều nhất.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), nhờ giá năng lượng tăng cao liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá của Nga tăng cao, bất chấp sản lượng giảm do châu Âu tìm cách thoát phụ thuộc năng lượng nước này.

CREA cho biết làn sóng trừng phạt của phương Tây đã khiến lượng dầu thô xuất khẩu của Nga trong 3 tuần đầu tháng 4 giảm 30% so với cùng kỳ tháng 1 và 2, thời điểm trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga của Liên minh châu Âu (EU) đạt 46 tỷ USD trong hai tháng chiến sự, so với trung bình 12,6 tỷ USD/tháng năm 2021.

Ở điểm này, Nga đã khiến các lệnh trừng phạt và hạn chế càng thắt chặt sẽ càng đẩy giá tăng hơn nữa. Lauri Myllyvirta, trưởng nhóm phân tích CREA cho rằng: Tiếp tục nhập khẩu năng lượng là lỗ hổng lớn trong các biện pháp trừng phạt áp đặt với Moscow".

Theo CREA, khối lượng nhập khẩu dầu của Nga cho EU giảm 20% và than giảm 40%. Tuy nhiên, nhập khẩu khí đốt đã tăng và Đức vẫn là nước mua chính.

Đức là nhà nhập khẩu nhiên liệu Nga lớn nhất trong hai tháng qua, mặc dù Berlin nhiều lần tuyên bố cần ưu tiên hạn chế phụ thuộc vào dầu Nga. Nước này đã trả khoảng 9,4 tỷ USD trong thời gian này, trong khi đó Italia và Hà Lan trả lần lượt khoảng 7,1 tỷ USD và 5,9 tỷ USD.

Đọc thêm