Nga thành lập 4 bộ tư lệnh chiến lược

Một quan chức quân sự cấp cao Nga hôm qua (14/7) cho biết, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra sắc lệnh thiết lập thành lập 4 bộ tư lệnh chiến lược trong các lực lượng vũ trang và một hệ thống hỗ trợ hậu cần kết hợp.

Một quan chức quân sự cấp cao Nga hôm qua (14/7) cho biết, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra sắc lệnh thiết lập thành lập 4 bộ tư lệnh chiến lược trong các lực lượng vũ trang và một hệ thống hỗ trợ hậu cần kết hợp.

Mô tả ảnh.

Tướng Nikolai Makarov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, cho biết 6 quân khu của Nga sẽ được tổ chức thành 4 bộ tư lệnh chiến lược riêng.

Quân khu Moscow và Leningrad sẽ được kết hợp thành Quân khu phía Tây (Bộ Tư lệnh Chiến lược phía Tây) và cũng sẽ bao gồm các hạm đội Baltic và phương Bắc.

Quân khu Bắc Kavkaz sẽ được thay đổi thành Quân khu phía Nam (Bộ Tư lệnh Chiến lược phía Nam) và sẽ bao gồm Hạm đội Biển Đen.

Quân khu Volga-Urals và bộ phận phía Tây Quân khu Siberia sẽ được kết hợp để tạo thành Quân khu Trung tâm (Bộ Tư lệnh Chiến lược Trung tâm).

Phần còn lại của Quân khu Seberia sẽ được kết hợp với Quân khu Viễn Đông thành Quân khu phía Đông (Bộ Tư lệnh Chiến lược phía Đông) và sẽ bao gồm hạm đội Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Quốc phòng, tướng Dmitry Bulgakov, sẽ là người phụ trách Hệ thống Hỗ trợ Hậu cần Kết hợp.

Hồi tháng 2, Tư lệnh Lục quân Nga, Thượng tướng A.Postnikov cho biết, quá trình trang bị vũ khí hiện đại cho các binh chủng và thay đổi cơ cấu trong lực lượng vũ trang của quân đội Nga đang được thực hiện tích cực và đây là những điều kiện tiên quyết của cuộc cải cách quân đội ở Nga.

Riêng Lực lượng Hạt nhân Chiến lược của Nga vẫn nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bộ Quốc phòng mà không được biên chế cho các bộ tư lệnh. Trong khi đó, tất cả các binh chủng chủ lực thuộc quân đội Nga bao gồm Hải quân, Không quân và Phòng không sẽ nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ tư lệnh trực thuộc.
 
Bên cạnh việc áp dụng mô hình mới, Quân đội Nga đang có xu hướng giảm quân chính quy nhưng tăng nhân viên hợp đồng. Theo đó, số lượng nhân viên hợp đồng trong quân đội Nga sẽ gia tăng từ 150.000 lên tới khoảng 250.000 trong thời gian tới đây.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ giảm quân số xuống còn khoảng 150.000 sĩ quan và 745.000 binh lính trước năm 2016. Bên cạnh việc thừa nhận còn nhiều bất cập trong chế độ tuyển quân hiện nay, quân đội Nga trước mắt vẫn sẽ phải tiếp tục sử dụng chế độ nghĩa vụ quân sự trong quá trình chuyển đổi trở thành một quân đội chính quy và chuyên nghiệp.

Theo Mekongnet.ru

Đọc thêm