Ngăn chặn nạn đổ xà bần bừa bãi

Tình trạng đổ vật liệu, phế thải không đúng nơi quy định vẫn đang diễn ra khá phổ biến trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn đã vào cuộc để kiểm tra, xử lý và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này.

Tình trạng đổ vật liệu, phế thải không đúng nơi quy định vẫn đang diễn ra khá phổ biến trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn đã vào cuộc để kiểm tra, xử lý và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này.

Mô tả ảnh.
Xà bần đổ tràn ngập, không đúng nơi quy định, mất mỹ quan đô thị, gây khó khăn cho việc thực hiện các công trình sau này.
Một con đường rộng rãi, khang trang vừa mới được thảm nhựa sạch đẹp, chuẩn bị bàn giao cho các hộ dân nhận đất tái định cư, thế nhưng chỉ mấy ngày sau, đã thấy ngổn ngang những đống xà bần tràn ngập trên đường. Đó là thực trạng liên tiếp xảy ra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn trong thời gian qua. Theo tìm hiểu của chúng tôi, một trong những nguyên nhân để tình trạng này luôn tái diễn là do các chủ phương tiện vì lợi ích kinh tế mà cố tình vi phạm. Thông thường, các chủ phương tiện sau khi nhận hợp đồng vận chuyển xà bần, thay vì đổ đúng nơi quy định của thành phố, các lái xe lại chạy đến những nơi vắng người - thường là những khu tái định cư để đổ cho gần và tiết kiệm nhiên liệu.

Để giải quyết thực trạng đó, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn đã tăng cường công tác tuần tra, làm việc ngoài giờ quy định, bám sát những địa bàn giáp ranh giữa các phường nhằm ngăn chặn nạn đổ xà bần không đúng nơi quy định. Trong thời gian qua, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị đã mai phục, bắt quả tang 4 trường hợp vi phạm và đề nghị UBND quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng. Đây chỉ là con số nhỏ so với thực trạng đổ xà bần không đúng quy định trên địa bàn quận. Theo ông Huỳnh Văn Thân, Đội phó Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn thì các lái xe thường lợi dụng những lúc trời mưa to hay đêm khuya để thực hiện hành vi của mình. Chính vì thế đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý và xử phạt.

Tăng mức phạt xử lý hành vi vi phạm đổ nguyên vật liệu phế thải không đúng nơi quy định.
Tại Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 3-2-2010, UBND thành phố Đà Nẵng đã điều chỉnh, bổ sung Điều 2 của Quyết định số 7429/QĐ-UBND ngày 11-9-2008 về quy định mức phạt xử lý hành vi vi phạm đổ nguyên vật liệu phế thải không đúng nơi quy định. Theo đó, tăng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm vận chuyển nguyên vật liệu phế thải đổ tại những địa điểm không đúng quy định từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng; người vi phạm có trách nhiệm phải khắc phục hậu quả, thu gom, vận chuyển về bãi đổ theo quy định; tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tạm giữ.
Bên cạnh việc lợi dụng trời tối, đêm khuya, các lái xe còn tìm cách đối phó với các ngành chức năng. “Nhiều lúc nhận được thông tin có xe đang đổ xà bần sai quy định, nhưng khi lực lượng ra đến nơi thì xe đã chạy xuống lòng đường, biết xe đó vi phạm, nhưng cán bộ kiểm tra quy tắc đô thị không có thẩm quyền buộc dừng xe, vậy là bó tay”- ông Thân chia sẻ. Đây cũng là một trong những khó khăn đối với công tác quản lý, kiểm tra và xử phạt đối với nạn  đổ xà bần bừa bãi trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Để tiếp tục ngăn chặn có hiệu quả việc đổ vật liệu phế thải không đúng nơi quy định trên địa bàn quận, ngoài sự cố gắng của cơ quan chức năng, sự phối hợp  với lực lượng quy tắc đô thị các phường để bám sát địa bàn, kiểm tra và xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm... rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng của quận, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông. Hy vọng khi đó công tác này mới đem lại hiệu quả thiết thực, xây dựng quận Ngũ Hành Sơn xanh-sạch-đẹp, góp phần xây dựng “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”.

Bài và ảnh: VĂN NỞ

Đọc thêm