Ngành du lịch châu Á cẩn trọng đón khách với hy vọng nhanh chóng phục hồi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những người trong ngành du lịch ở nhiều quốc gia châu Á đang náo nức đón khách khi các chính phủ bắt đầu nới lỏng các hạn chế du lịch sau dịch COVID-19 trong nỗ lực củng cố các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Đoàn khách du lịch tại Sân bay Quốc tế Phuket, Thái Lan vào ngày 1/11/2021. Ảnh: AFP
Đoàn khách du lịch tại Sân bay Quốc tế Phuket, Thái Lan vào ngày 1/11/2021. Ảnh: AFP

Ở Đông Nam Á, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Sri Lanka và Việt Nam đã mở các đường biên giới sau nhiều tháng bị hạn chế và đóng cửa do đại dịch gây ra.

Đại dịch vẫn là một mối đe dọa, với các biến thể virus mới và viễn cảnh xuất hiện các chủng nguy hiểm hơn nữa nhưng các chuyên gia cho biết những động thái này mang lại sự cứu trợ cho các lĩnh vực du lịch, khách sạn và bán lẻ. Có thể mất nhiều tháng, có thể là nhiều năm để tình hình trở lại bình thường đối với các ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 như du lịch.

Các chính phủ về cơ bản đang ở chế độ thử nghiệm khi họ chào đón du khách quốc tế trở lại, nhưng bất kỳ đợt bùng phát COVID-19 mới nào lớn có thể khiến việc mở cửa trở lại bị dừng. Theo các nhân viên trong ngành du lịch, ngành công nghiệp này nên chuẩn bị cho nhiều bất ngờ hơn trong năm tới và hơn thế nữa. Christopher Khoo, Giám đốc điều hành tại Công ty tư vấn du lịch quốc tế MasterConsult Services nói: “Đó có thể là trường hợp tiến hai bước và lùi một bước".

Các nhân viên sân bay làm thủ tục cho hành khách tại các làn đường nhập cảnh mới tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok vào ngày 27/10/2021. Ảnh: AFP

Các nhân viên sân bay làm thủ tục cho hành khách tại các làn đường nhập cảnh mới tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok vào ngày 27/10/2021. Ảnh: AFP

Karori Singh, Nghiên cứu sinh danh dự tại Đại học Rajasthan ở Ấn Độ, cho biết việc phục hồi các nền kinh tế bị tàn phá là một nhiệm vụ khó khăn đối với các quốc gia trong khu vực. “Việc nới lỏng các hạn chế đi lại là một bước tiến quan trọng trong việc hồi sinh ngành du lịch, đồng thời lưu ý rằng các quốc gia đã bắt đầu nới lỏng các quy định về thị thực và khôi phục các biện pháp cấp thị thực khi đến.

Nhưng vấn đề là giá vé máy bay cắt cổ ... và lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới đang hạn chế sự hồi sinh của ngành du lịch", ông Singh nói và cho biết thêm rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo các quốc gia ở châu Âu và các quốc gia khác về khả năng gia tăng các trường hợp COVID-19 mới.

Trước những lo ngại này, các quốc gia ở châu Á đang tiến hành một cách thận trọng trong việc nới lỏng các hạn chế đi lại bất chấp nhu cầu bức thiết về sự phục hồi du lịch, ông Singh cho biết.

Tháng trước, chính phủ Ấn Độ đã quyết định nới lỏng các quy tắc kiểm dịch đối với hành khách quốc tế đến từ một số quốc gia nhất định. Từ ngày 25/10, người nước ngoài từ các quốc gia được chỉ định đến Ấn Độ đã được phép rời sân bay và tự theo dõi sức khỏe của họ trong 14 ngày sau khi đến.

Vào ngày 1/7, Thái Lan đã khởi động một chương trình mở cửa thí điểm, được đặt tên là Phuket Sandbox, cho phép du lịch miễn phí cách ly đối với những khách du lịch đã tiêm phòng đến hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng này.

Trong tháng này, quốc gia này đã mở rộng hoạt động trở lại, chào đón những du khách đã được tiêm chủng trở lại từ 63 quốc gia và khu vực "có nguy cơ thấp". Những du khách này được phép nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần yêu cầu kiểm dịch, nhưng phải ở khách sạn được chỉ định trong đêm đầu tiên để chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 khi họ đến.

Siripakorn Cheawsamoot, Phó thống đốc phụ trách tiếp thị và truyền thông của cơ quan, cho biết vào ngày 1/11 rằng với việc mở cửa trở lại, TAT đang nhắm mục tiêu tổng doanh thu du lịch là 1,58 nghìn tỷ baht (48 tỷ USD) vào năm tới, với 818 tỷ baht đến từ 13 triệu lượt khách quốc tế.

Thái Lan đã khởi động một chương trình mở cửa thí điểm, được đặt tên là Phuket Sandbox. Ảnh: AFP

Thái Lan đã khởi động một chương trình mở cửa thí điểm, được đặt tên là Phuket Sandbox. Ảnh: AFP

Singapore đã từng bước làm như vậy thông qua hệ thống Làn đường Đi lại Được chủng ngừa của mình, cho phép du khách nhập cảnh mà không cần kiểm dịch.

Tại Malaysia, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob hôm 22/10 cho biết những du khách nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ được phép đến thăm đảo Langkawi từ giữa tháng này mà không có hạn chế về kiểm dịch.

Vào ngày 14/10, Indonesia đã mở cửa cho du khách từ 19 quốc gia đến thăm Bali và quần đảo Riau. Quần đảo này cũng đã đồng ý với Malaysia vào ngày 10/11 để khởi động một tuyến đường du lịch được tiêm chủng giữa hai nước.

Tại Campuchia, nơi hơn 87% dân số gần 17 triệu người đã được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, chính phủ cho biết vào ngày 26/10 rằng đất nước sẽ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn để khách du lịch nước ngoài được tiêm phòng đầy đủ mà không cần kiểm dịch. Ngay 15/11, Capuchia đã mở cửa cho khách du lịch tiêm đủ hai mũi vaccine đi du lịch tự do trên toàn quốc, từ các tỉnh ven biển Sihanoukville và Koh Kong đến Siem Reap, nơi có quần thể đền Angkor Wat.

Việt Nam có kế hoạch mở cửa trở lại đảo nghỉ dưỡng Phú Quốc cho du khách nước ngoài tiêm chủng vào cuối tháng này. Nước này cũng đang tìm cách khởi động lại các chuyến bay thương mại quốc tế với 15 quốc gia từ tháng Giêng, với việc nối lại hoàn toàn vào tháng Bảy.

Việt Nam có kế hoạch mở cửa trở lại đảo nghỉ dưỡng Phú Quốc cho du khách nước ngoài từ cuối tháng 11. Ảnh: HNMO

Việt Nam có kế hoạch mở cửa trở lại đảo nghỉ dưỡng Phú Quốc cho du khách nước ngoài từ cuối tháng 11. Ảnh: HNMO

Sri Lanka, quốc gia đã chứng kiến ​​sự giảm nhẹ các trường hợp COVID-19 trong những tuần gần đây sau khi đối mặt với làn sóng thứ ba kể từ tháng 4 do biến thể Delta gây ra, đã sẵn sàng mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài trong nỗ lực củng cố ngành du lịch sinh lợi của mình.

Bộ trưởng Du lịch Sri Lanka Prasanna Ranatunga cho biết chính phủ sẽ khởi động một chương trình xúc tiến du lịch đặc biệt tại Pháp, Vương quốc Anh, Đức, Ấn Độ và Nga vào cuối tháng trước.

Các chiến dịch quảng bá cũng sẽ được thực hiện ở Kazakhstan, Ukraine và Trung Đông để quảng bá Sri Lanka là quốc gia đã thực hiện tiêm chủng COVID-19 thành công. Hơn 90% người từ 20 tuổi trở lên ở đảo quốc này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19.

Viện Sức khỏe Toàn cầu đã xếp hạng Sri Lanka ở vị trí thứ tư trong năm nay trong danh sách các điểm đến du lịch chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, trong đó Bali đứng đầu danh sách. Viện cũng đánh giá Sri Lanka là điểm đến hàng đầu để chữa bệnh bằng tinh thần.

Sri Lanka đã được xếp hạng trong số năm Điểm đến Du lịch Sức khỏe tốt nhất trên thế giới năm nay. Ảnh: Onmanorama

Sri Lanka đã được xếp hạng trong số năm Điểm đến Du lịch Sức khỏe tốt nhất trên thế giới năm nay. Ảnh: Onmanorama

Theo số liệu chính thức, sau khi Sân bay Quốc tế Bandaranaike ở Colombo mở cửa trở lại đón khách du lịch vào tháng 12, hơn 40.000 người đã đến thăm Sri Lanka, trong đó hơn 13.000 người đến trong tháng 9.

Tại Bangladesh, các điểm du lịch, nơi đã bị thiệt hại khoảng 2,33 tỷ USD do đại dịch, đã được phép mở cửa trở lại với một nửa công suất kể từ ngày 19/8.

Jesper Palmqvist, Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của công ty tư vấn và dữ liệu STR, cho biết nhiều quốc gia ở Châu Á đang nỗ lực thúc đẩy du lịch trong nước. Mức độ hiệu quả của các kế hoạch này sẽ phụ thuộc vào quy mô thị trường nội địa và nhu cầu du lịch quốc tế của mỗi quốc gia.

Brendan Sobie, một nhà phân tích và tư vấn hàng không độc lập có trụ sở tại Singapore, cho biết các hãng hàng không đang nhanh chóng phản ứng với việc nối lại các chuyến du lịch quốc tế ở Châu Á Thái Bình Dương. Các nhà cung cấp dịch vụ đang nối lại các dịch vụ bị tạm ngừng kể từ sau đại dịch và tích cực thúc đẩy các tuyến bay tiếp tục hoạt động mặc dù nhu cầu hạn chế và lượng hành khách cực kỳ thấp.

Thách thức lớn nhất đối với các khách sạn là đưa nhân viên trở lại làm việc và cung cấp các dịch vụ đáp ứng mong đợi của du khách trong thời kỳ đại dịch. Theo Khoo, từ MasterConsult Services, vài năm đầu tiên mở cửa trở lại sẽ là yếu tố quyết định, vì mức độ thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng vẫn chưa rõ ràng. Ông nói thêm: “Thế giới hậu COVID sẽ còn nhiều thách thức".

Mặc dù sự phục hồi của ngành du lịch sẽ chậm, không sớm trở lại mức trước đại dịch bất cứ lúc nào, nhưng có hy vọng cải thiện kinh doanh vì tất cả phụ thuộc vào tình hình COVID-19.