Nghệ An: Chủ lò mổ sản xuất hơn 30.000 khẩu trang giả

(PLVN) - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với Đội cơ động - Cục Quản lý thị trường kiểm tra xưởng sản xuất khẩu trang y tế của ông Bùi Văn Đại, khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà (Nghệ An) thu giữ trên 30.000 chiếc khẩu trang giả.
Lực lượng chứng năng kiểm đếm số lượng hàng không rõ nguồn gốc
Lực lượng chứng năng kiểm đếm số lượng hàng không rõ nguồn gốc

Sáng 25/2, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 30.000 chiếc khẩu trang nhái mẫu mã của khẩu trang y tế 4 lớp và không có lớp kháng khuẩn tại cơ sở sản xuất khẩu trang y tế của Bùi Văn Đại (khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa). 

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật
Lực lượng chức năng thu giữ tang vật

Tại thời điểm kiểm tra, Bùi Văn Đại không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số nguyên liệu đầu vào để sản xuất khẩu trang và khai nhận: thấy nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân tăng cao, Đại đã sắm sửa máy móc và thuê nhân công để sản xuất khẩu trang y tế giả từ ngày 20/2/2020.

Nguyên liệu đầu vào được nhập từ một người đàn ông có địa chỉ ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Điều đáng nói, là cơ sở của Đại trước đây là lò mổ gia súc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên cùng 5 máy may để điều tra làm rõ
Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên cùng 5 máy may để điều tra làm rõ

Đọc thêm