Nghệ An mưa to, đường Cửa Lò bắt đầu ngập, Thủy điện Khe Bố sắp xả lũ

(PLO) - Khoảng 10h sáng nay (15/9), bão số 10 đổ bộ vào ven biển và đất liền các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 10-11, giật tới cấp 13. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN Nghệ An tính đến 10h ngày 15/9, trên địa bàn Nghệ An do ảnh hưởng của bão số 10 đã có mưa to đến rất to.
Nước ngập tuyến đường Bình Minh (TX Cửa Lò)
Nước ngập tuyến đường Bình Minh (TX Cửa Lò)

Tại tuyến đường Bình Minh (TX Cửa Lò) nước đã ngập khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển. Sóng biển đã dâng lên cao, nước tràn lên đường, người dân trong khu vực nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn. 

Báo cáo của Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An toàn tỉnh có 4.016 phương tiện/ 18.541 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 18h ngày 14/9 tất cả các phương tiện đã vào tránh trú bão an toàn. BĐBP Nghệ An đã huy động 10.062 người gồm quân đội, biên phòng, công an tham gia phòng chống lụt bão.

Mưa lớn xảy ra trên địa bàn
Mưa lớn xảy ra trên địa bàn 

Tính đến 9h cùng ngày, toàn tỉnh đã di dời được 4.182 hộ với 17.125 người (gồm huyện Quỳnh Lưu 1.015 hộ/4.951 người; TX Hoàng Mai 1.490 hộ/ 5.598 người; Diễn Châu 324 hộ/ 1.235 người; Nghi Lộc 804 hộ/ 3.217 người và TX Cửa Lò 549 hộ/ 2.154 người. Tỉnh Nghệ An có trên 625 hồ đập chứa nước lớn nhỏ, trong đó địa phương quản lý 533 hồ, đến nay có 307 hồ còn lại mực nước khoảng 80%. 

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT- TKCN Nghệ An cũng vừa có Thông báo số 77 về việc vận hành hồ xả lũ hồ chứa Thủy điện Khe Bố. Theo đó, thời gian xả lũ được bắt đầu vào 00h30 phút ngày 16/9/2017. Lưu lượng xả từ 1.500m3/s đến 4.200m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy). 

Ngày và đêm 15/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa có khả năng đạt: Phía bắc Nghệ An và Thanh Hóa: 50 - 100mm; Phía nam Nghệ An và Hà Tĩnh: 100 - 250 mm, riêng ở Hà Tĩnh có nơi trên 300mm.  Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 - 2.

Dự báo ngày 15 - 17/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện 1 đợt lũ, trong đợt lũ này, mực nước trên các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An dưới mức báo động 1, các sông nhỏ và sông La (Hà Tĩnh) trên mức báo động 1; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) có khả năng ở mức báo động 2 – 3.

Người già và trẻ em được đưa đến các trường học để trú tránh bão
Người già và trẻ em được đưa đến các trường học để trú tránh bão

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông (Nghệ An). Nguy cơ cao xuất hiện ngập úng tại Thành phố Vinh (Nghệ An). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 - 2.

Đọc thêm