Nghi án con rể đâm mẹ và 2 chị vợ cũ thương vong ở Hà Tĩnh

(PLVN) - Người dân  tổ 4, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh đang nghỉ trưa thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi). Khi người dân đến nhà thì hoảng hồn phát hiện 3 người nằm trên vũng máu.
Mẹ con bà Vân được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Mẹ con bà Vân được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ án mạng kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 12h trưa 28/9, tại số nhà 59, ngõ 141, đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch. Các nạn nhân là bà Vân cùng 2 con gái là Bùi Thị Quỳnh (40 tuổi), Bùi Thị Nhung (47 tuổi). 

Công an Hà Tĩnh đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, truy bắt nghi phạm.
Công an Hà Tĩnh đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, truy bắt nghi phạm. 

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nạn nhân Nhung đã tử vong trước đó. Tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nạn nhân Nhung bị vết thương đâm thấu bụng, nạn nhân Vân và Quỳnh bị đâm thấu ngực hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng trên đã được xác định tên là Hải, là con rể út của bà Vân. Hải và người con gái út bà Vân đã ly hôn. Hải đã rời khỏi hiện trường, hiện Công an đang truy bắt và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm