Nghi án nấu cao hổ tại nhà giám đốc

Đoàn liên ngành gồm công an, kiểm lâm mới ập vào và bắt quả tang  Đào Công Đức (SN 1993, quê huyện Đô Lương, Nghệ An), Nguyễn Văn Kiệm (SN 1958) và Trương Đình Vinh (SN 1983) cùng quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An đang nấu cao nghi là cao hổ.

Đoàn liên ngành gồm công an, kiểm lâm mới ập vào và bắt quả tang  Đào Công Đức (SN 1993, quê huyện Đô Lương, Nghệ An), Nguyễn Văn Kiệm (SN 1958) và Trương Đình Vinh (SN 1983) cùng quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An đang nấu cao nghi là cao hổ.

Ngôi nhà các đối tượng dùng để nấu cao
Ngôi nhà các đối tượng dùng để nấu cao

Đoàn liên ngành gồm công an, kiểm lâm mới ập vào xưởng của ông Đ.V.L - Giám đốc một Cty đóng tại khối 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Nghệ An, và bắt quả tang  Đào Công Đức (SN 1993, quê huyện Đô Lương, Nghệ An), Nguyễn Văn Kiệm (SN 1958) và Trương Đình Vinh (SN 1983) cùng quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An đang nấu cao nghi là cao hổ.

Trong số các đối tượng trên, Đức là con trai ông L., ông Kiệm là họ hàng được nhờ đến để nấu cao, còn Vinh đang là công nhân nhà máy đóng tàu. 

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật đang nấu cao gồm 24kg xương các loại, 2 nồi nhôm để nấu cao, 2 bếp ga lớn cùng 8 bình ga 12kg. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 bộ da (nghi là da hổ) nặng 25 kg cùng một số túi đựng thịt, mỡ, nội tạng động vật có tổng trọng lượng 118 kg.

Ông Đán cho biết thêm, sau khi có kết quả giám định, nếu là nấu cao hổ thì sẽ xử lý nghiêm theo luật định.

Phan Quyên

Đọc thêm