Nghỉ lễ dài ngày, khách du lịch đến Thanh Hoá vẫn giảm 22% so với dự kiến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng lượt khách trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tại Thanh Hoá đạt 374.000 lượt, giảm 22% so với dự kiến và giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2020. 
Lượng khách du lịch đến Thanh Hoá trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay giảm 22% so với dự kiến.
Lượng khách du lịch đến Thanh Hoá trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay giảm 22% so với dự kiến.

Thanh Hoá là một trong những địa phương lấy du lịch là mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Những năm qua Thanh Hoá rất chú trọng trong phát triển hạ tầng cũng như nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay Thanh Hoá có nhiều đổi mới trong các dịch vụ du lịch, tuy nhiên do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid -19 nên lượng du khách đến với Thanh Hoá đã giảm đi đáng kể.

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), tổng lượt khách trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tại Thanh Hoá đạt 374.000 lượt, giảm 22% so với dự kiến và giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu du lịch đạt 635,8 tỷ đồng (giảm 26,5% so với dự kiến trước đó), giảm 32,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, lượng khách đến trong dịp nghỉ lễ tại một số khu du lịch trọng điểm ước tính như sau: Khu du lịch biển Sầm Sơn đón khoảng 215.000 lượt khách; Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hoá) đón 52.000 lượt khách; Khu du lịch biển Hải Hoà và Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) đón 49.000 lượt khách; suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thuỷ) đón 4.500 lượt khách;

Khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) đón 4.000 lượt khách; Khu di tích lịch sử Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) đón 3.000 lượt khách; Vườn quốc gia Bến En (huyện Như Thanh) đón 1.700 lượt khách; khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) đón trên 2.600 lượt khách… 

Dịp nghỉ lễ này, Sở VHTT&DL đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch theo đúng quy định, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương, khu, điểm, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện khá nghiêm túc các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên do lượng du khách tập trung đông về một số điểm du lịch nên lực lượng chức năng chưa kiểm soát triệt để việc một số du khách thờ ơ với quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. 

Ông Bùi Quốc Đạt, Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cho biết, chiều 1/5, UBND TP đã có công văn khẩn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang. Theo đó, giao công an, UBND các xã, phường; các đội quản lý trật tự du lịch bãi biển tăng cường tổ chức triển khai kiểm tra và xử phạt nghiêm những trường hợp không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo quy định pháp luật. Đặc biệt là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Cũng theo ông Đạt, sau khi có công văn trên, chỉ trong ngày 2/5, các phường, xã đã xử phạt 14 trường hợp là những người làm dịch vụ như người đạp xích lô, lái xe điện, bán hàng… với tổng số tiền là 17,4 triệu đồng do không đeo khẩu trang khi cung cấp dịch vụ tại bãi biển.

Đọc thêm