Ngư dân Quảng Bình rơi xuống biển mất tích trong đêm

(PLO) - Khi cả tàu đang tập trung đánh bắt vào ban đêm thì các thuyền viên phát hiện anh Xuân mất tích... 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tối 20/5, tin từ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (KT&BVNLTS) tỉnh Quảng Bình cho biết, vào khoảng 20h ngày 19/5, khi đang đánh cá trên vùng biển Quảng Trị, cách Cửa Tùng khoảng 90 hải lý, ngư dân Nguyễn Thanh Xuân (SN 1975, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) không may bị rơi xuống biển, mất tích.

Trước đó, anh nạn nhân Xuân cùng các thuyền viên ra khơi đánh bắt bằng nghề câu trên tàu cá số hiệu QB 91025 TS do ông Nguyễn Hiểu (SN 1967, trú tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) làm thuyền trưởng. Khi cả tàu đang tập trung đánh bắt thì các thuyền viên phát hiện anh Xuân không còn trên tàu, các ngư dân cùng tàu cá đã quay lại tìm kiếm nhưng do trời tối nên việc tìm kiếm không hiệu quả.

Nhận được tin báo, Chi cục KT&BVNLTS tỉnh Quảng Bình đã thông báo cho lực lượng chức năng và các tàu cá Quảng Bình hoạt động gần khu vực ngư dân gặp nạn tích cực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Đọc thêm