Ngư dân Quảng Trị thả rùa biển quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng về biển

(PLO) - Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cùng với ngư dân địa phương vừa cứu hộ thành công một cá thể rùa biển và thả về môi trường tự nhiên tại vùng biển Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh).
Rùa biển quý hiếm vướng lưới ngư dân
Rùa biển quý hiếm vướng lưới ngư dân

Theo đó, khoảng 8h sáng 1/8, một cá thể rùa quý hiếm, nặng 70kg, dài gần 1m dính vào lưới đánh cá của ngư dân Trần Văn Long (trú tại thị trấn Cửa Tùng) khi chiếc tàu này đang ở vùng biển cách bờ chừng 4km.

Ngay sau đó cá thể rùa này được đưa vào bờ và thu hút sự chú ý của hàng chục người dân đến xem.

Nhận được tin báo, đại diện Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã đến vận động ngư dân Long thả rùa về biển.

 

Trước khi được thả về môi trường tự nhiên cá thể rùa này được tiến hành gắn thẻ định danh.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Giám đốc Ban quản lý cho hay, đây là loài rùa xanh, khoảng hơn 35 tuổi, thuộc nhóm 1B, là loài nguy cấp, quý hiếm, cấm đánh bắt…

Được biết, từ đầu năm đến nay Ban quản lý đã cứu hộ thành công 8 cá thể rùa biển.

Đọc thêm