Người cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ một người lính cụ Hồ, trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cựu chiến binh Trần Oai Bốn đã vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp cho sự phát triển của quê hương.
Cựu chiến binh Trần Oai Bốn. Ảnh Thế Linh
Cựu chiến binh Trần Oai Bốn. Ảnh Thế Linh

Sinh ra trong gia đình có 8 người con ở mảnh đất Đại Đình, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc), chàng thanh niên tên Trần Oai Bốn (SN 1954) lớn lên trong hoàn cảnh đất nước xảy ra chiến tranh ác liệt, nhiều gia đình mất đi người thân. Vì tình yêu quê hương đất nước, nên vào đầu năm 1971, chàng thanh niên 17 tuổi đã xung phong lên đường nhập ngũ. Tuy nhiên tại thời điểm ấy, do sức khỏe không đảm bảo nên cuối năm 1971, ông Bốn được ra quân và trở về quê hương và làm nhiệm vụ tăng gia sản xuất để chi viện cho chiến trường miền Nam.

4 năm sau, chàng thanh niên khi ấy mới 21 tuổi đã xây dựng gia đình với người bạn đời là bà Nguyễn Thị Tịnh (SN 1956). Vừa lập gia đình chưa lâu nhưng vì lòng yêu nước nồng nàn chàng trai tên Bốn đã gác lại gia đình để lên đường nhập ngũ lần hai. Tình yêu nước, ý chí quyết tâm trong huấn luyện đã được đội trưởng ghi nhận giúp ông được biên chế vào Sư đoàn 331, Trung đoàn 745 chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên.

“Không có nỗi mất mát nào lớn hơn là chứng kiến những người đồng đội vài phút trước còn cười đùa vui vẻ, vậy mà khi bước vào trận đánh thì hi sinh ngay trước mắt mình. Địch bắn phá ác liệt không cho chúng tôi lấy tử sĩ về chôn cất, đành bỏ xác lại đồng đội nằm nơi chiến trường lạnh giá.” - ông Bốn xúc động nhớ lại.

Ông Bốn kể tiếp, sau khi đất nước hoàn toàn độc lập, vào năm 1978, ông xuất ngũ trở về địa phương xây dựng kinh tế. Những ngày đầu, ông cùng vợ tích cực trồng trọt, chăn nuôi bò, lợn và làm đủ các nghề để phát triển kinh tế. Trong những năm bao cấp, ông Bốn được người dân tín nhiệm, bầu làm Tổ trưởng sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp Đồng Lính.

Năm 1990, ông Bốn nhận thấy Tam Đảo là cái nôi của tín ngưỡng thờ Mẫu, nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Tây Thiên, thác Bạc có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng nên ông ấp ủ kế hoạch đầu tư, phát triển du lịch tại đây.

Sau khi dành dụm được một số vốn cộng thêm vay mượn anh em, bạn bè, vợ chồng Cựu chiến binh Trần Oai Bốn đã phá đất, mở con đường đầu tiên xuống thác Bạc và nhà hàng rộng 400m2 để đón khách du lịch tới thăm quan, ăn uống. Làm ăn phát đạt, số lợi nhuận thu về từ nhà hàng ông Bốn đem mua đất trồng rừng, hiện gia đình ông đang sở hữu gần 10 ha đất trồng cây bạch đàn.

Không dừng lại ở việc kinh doanh nhà hàng và phát triển du lịch, năm 1996, ông Bốn lấn sân sang lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau khi đi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, hai vợ chồng ông bắt tay vào xây dựng xưởng sản xuất gạch nung ở xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Với lợi thế có nguồn công nhân ổn định, chất lượng gạch tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường, được nhiều người tin tưởng sử dụng sản phẩm nên công việc kinh doanh của gia đình ông Bốn ngày càng phát triển.

“Việc làm ăn có lúc thuận lợi, lúc cũng thất bại nhưng với phẩm chất của người lính cụ Hồ, đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường cho nên những khó khăn càng làm tôi có thêm động lực và ý chí quyết tâm đi lên để có được ngày hôm nay" - ông Bốn chia sẻ. Hiện nay, gia đình ông Bốn chỉ tập trung khai thác nhà hàng.

Cựu chiến binh Trần Oai Bốn đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở địa phương. Ảnh: NVCC

Cựu chiến binh Trần Oai Bốn đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở địa phương. Ảnh: NVCC

Ở địa phương, Cựu chiến binh Trần Oai Bốn đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như tham gia Hội cựu chiến binh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tam Đảo khoá XVII, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Đảo, Chủ nhiệm CLB Cựu chiến binh làm giàu huyện Tam Đảo. Ông Bốn luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ông cũng tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

Nhiều năm qua, gia đình ông Bốn cũng tích cực hưởng ứng và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng như chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, trao quà Tết cho người nghèo, các hoạt động nghĩa tình đồng đội, cùng các thành viên trong hội Cựu chiến binh huyện Tam Đảo thành lập quỹ “hỗ trợ” giúp đỡ các gia đình Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với những đóng góp của mình, ông Trần Oai Bốn đã được tặng nhiều bằng khen giấy khen như: bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2021, 2022” của Hội Cựu chiến binh Tỉnh Vĩnh Phúc; Bằng khen “Có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua doanh nhân Cựu chiến binh gương mẫu sản xuất kinh doanh giỏi năm 2019” của Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam; Giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước năm 2020” của UBMT Tổ quốc huyện Tam Đảo.

Đọc thêm