Người dân ở Khu di tích bác Ba Phi mong chờ đường kết nối

(PLVN) - Khi chính quyền địa phương vận động người dân hiến đất làm đường, người dân đồng thuận chặt bỏ cây cối, di dời hàng rào, vật kiến trúc… để có mặt bằng làm lộ trên tuyến đường bờ Bắc kênh Lung Tràm, xã Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) dài 4.500 mét. Đặc biệt, đã có 61 hộ dân hiến đất, từ mặt bằng đất đen đã được bồi đắp vào năm 2022 nhưng đến nay tuyến đường này chưa được đầu tư.
Tuyến đường bờ Bắc kênh Lung Tràm đã có 61 hộ dân đồng thuận hiến đất, nhưng đến nay tuyến đường chưa được đầu tư.
Tuyến đường bờ Bắc kênh Lung Tràm đã có 61 hộ dân đồng thuận hiến đất, nhưng đến nay tuyến đường chưa được đầu tư.

Người dân trên tuyến bờ Bắc kênh Lung Tràm, xã Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời) đồng thuận làm đường vì có đường họ không còn phải lo vụ lúa Đông - Xuân bị ách tắc đầu ra. Hàng năm, mùa khô đến nước kênh cạn, tàu ghe ra vào không được thì nông sản của bà con khó tiêu thụ, bán được thì giá cũng thấp, do vận chuyển khó khăn. Còn mùa mưa đến, cảnh đi lại lầy lội luôn là nỗi ám ảnh với bà con nơi đây.

Ông Đỗ Văn Khảnh (ngụ ở tuyến đường bờ Bắc kênh Lung Tràm, xã Khánh Hải) cho biết: “Lúc tính làm lộ có họp dân, nói là làm lộ từ tháng 1/2023, bà con đồng thuận hiến đất lộ 4 mét, tôi cũng sẵn sàng hiến 200 mét đất chiều ngang mặt tiền. Sau này nghe nói mở rộng ra hơn nhưng chưa họp dân lại, chưa biết sao. Nói chung bà con ở đây rất mong chờ tuyến đường này”.

Ông Nguyễn Văn Dũng (cùng ngụ ở tuyến đường trên) chia sẻ: “Nhà tôi thì buôn bán nên không có đường thì đi lại rất khó khăn, trời mưa là chịu thua luôn. Tôi gửi xe nhà người dân bên sông thì rất bất tiện, chuyển đồ đạc qua sông rất khó. Tội nhất là mấy đứa cháu nhỏ đi học, tôi cũng mong làm sao có tuyến đường càng sớm càng tốt”.

Theo ông Phạm Thành Được, Chủ tịch UBND xã Khánh Hải, việc đầu tư tuyến đường bờ Bắc kênh Lung Tràm, xã Khánh Hải là rất cần thiết. Tuyến đường này kết nối với Khu di tích bác Ba Phi, khi hoàn thành sẽ thông tuyến với những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Cà Mau như: Đầm Thị Tường, Hòn Đá Bạc, Vườn Quốc gia U Minh hạ, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế của địa phương. Tuyến đường cũng sẽ tạo thuận tiện trong công tác phòng chống thiên tai, vì xã Khánh Hải giáp với đê biển Tây, khi triều cường lên thì lực lượng từ huyện, xã xuống ứng cứu kịp thời, đảm bảo thuận lợi hơn.

Ông Đỗ Văn Khảnh: “Bà con ở đây rất mong chờ tuyến đường này”.
Ông Đỗ Văn Khảnh: “Bà con ở đây rất mong chờ tuyến đường này”.

Liên quan việc đầu tư tuyến đường trên, vào tháng 8/2022, UBND tỉnh Cà Mau đã có Công văn thống nhất chủ trương đầu tư. Sở KH&ĐT được giao tham mưu nguồn vốn; UBND huyện Trần Văn Thời thực hiện đề xuất theo Luật Đầu tư công.

Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Theo kế hoạch đầu tư hạ tầng giao thông năm 2023, huyện được đầu tư mở rộng 2 tuyến đường về Trung tâm xã. Nhận thấy sự cần thiết hơn của việc đầu tư tuyến đường kết nối Khu di tích bác Ba Phi - Đê biển Tây, huyện đã đề xuất UBND tỉnh. Đồng thời, Sở GTVT điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng đường về xã Trần Hợi sang đầu tư tuyến đường này. Sở GTVT đã thống nhất với phương án điều chỉnh và sẽ báo cáo UBND tỉnh. Khi được chấp thuận thì mới có thể triển khai, đáp ứng mong chờ của người dân”.

Đọc thêm