“Người không chân” thừa nhận giết bạn gái siêu mẫu

Trong phiên tòa diễn ra mới đây, “người không chân” Nam Phi Oscar Pistorius bị truy tố đến 6 tội danh, trong đó tội nghiêm trọng nhất là giết người có chủ đích.

Trong phiên tòa diễn ra mới đây, “người không chân” Nam Phi Oscar Pistorius bị truy tố đến 6 tội danh, trong đó tội nghiêm trọng nhất là giết người có chủ đích.

Oscar Pistorius.

Trong phiên tòa diễn ra từ ngày 19/2, Pistorius thừa nhận hành vi giết bạn gái Reeva Steenkamp nhưng khẳng định do anh ta nhầm cô là kẻ trộm.

Sau khi cảnh sát phát hiện rất nhiều chất cấm sử dụng trong thể thao tại nhà riêng của Pistorius, vận động viên có biệt danh “Người không chân” Oscar Pistorius đang đối mặt với việc bị tước tất cả các huy chương tại Paralympic 2012.

Ngay sau đó, kênh truyền hình cáp lớn nhất của Nam Phi có tên M-Net cũng đã hủy bỏ chiến dịch quảng cáo với Pistorius. Đồng thời, hãng thể thao nổi tiếng Nike – nhà tài trợ chính cho vận động viên này tại Nam Phi từ năm 2008 - đã gỡ bỏ một số hình ảnh liên qua đến nhãn hàng trên tài khoản Twitter của vận động viên này. Một số công ty lớn khác cũng đang xem xét lại việc hợp tác với Pistorius.

Một chuyên gia pháp lý cho biết có thể phải mất vài tháng vụ án của Pistorius mới được chính thức đưa ra xét xử.

Vận động viên này hiện vẫn bị tạm giam.

Minh Nguyệt (theo AFP, Dailymail)

Đọc thêm