Người "rút ruột công trình" hãy nghĩ đang xây nhà, làm trường cho con...

 
Hàng loạt vụ việc rút ruột công trình bị phát hiện đều cho thấy sự “đồng thuận” của nhiều người có liên quan, từ giám sát đến thi công, từ quản lý tới công nhân xây lắp… Nếu những người đó nghĩ rằng, mình đang xây nhà cho chính mình ở, xây trường cho con mình học, làm đường cho người thân mình đi lại mỗi ngày…, liệu tình trạng này có xảy ra?.
[links()]Cháy chung cư 21 tầng, dân náo loạn trong đêm ở Hà Nội, đường tiền tỉ vừa khánh thành đã tan nát ở Quảng Trị, công trình khu vui chơi giải trí VHTTDL trọng điểm ở Quảng Ninh do nhà thầu là Cty XD Licogi 18.1 thi công chưa xây xong đã sụp, đổ sụp cầu khi chuẩn bị hoàn thiện, 7 công nhân gặp nạn ở Quảng Ngãi, ám ảnh về hàng trăm ngôi nhà nghiêng ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm cộng đồng dân cư…
Những thông tin nói trên đã tác động sâu sắc đến tâm lý của nhiều cá nhân, tổ chức về chất lượng các công trình xây dựng… 
Những ngôi nhà nghiêng đang báo động thảm họa về xây dựng
Những ngôi nhà nghiêng đang báo động thảm họa về xây dựng
Cách đây chưa lâu, thảm họa cháy chung cư ở Hà Nội khiến cho 2 mẹ con thiệt mạng, một trong những nguyên nhân do ống xả rác không được làm bằng nguyên liệu chống cháy. Nếu chất lượng căn nhà 2 tầng ở phố Tạ Quang Bửu đảm bảo, liệu vụ nổ ga có gây nên cái chết thương tâm cho hai đứa trẻ?. Tại sao các khu chung cư tái định cư người dân vào ở chưa kịp ổn định cuộc sống thì đã xuống cấp?. Những câu hỏi đó đặt ra không ít vấn đề.
Hàng loạt vụ việc rút ruột công trình bị phát hiện đều cho thấy sự “đồng thuận” của nhiều người có liên quan, từ giám sát đến thi công, từ quản lý tới công nhân xây lắp… Nếu những người đó nghĩ rằng, mình đang xây nhà cho chính mình ở, xây trường cho con mình học, làm đường cho người thân mình đi lại mỗi ngày…, liệu tình trạng này có xảy ra?.
Đa phần các công trình có chất lượng kém đều xây bằng vốn công, bằng tiền nhà nước. Kiểu tư duy “tiền chùa”, “cha chung” đó khiến cho qua mỗi công đoạn, công trình bị cắt xén một chút. Một phần công trình thành nhà cửa, xe cộ, thành tài khoản ở nước ngoài của những người có trách nhiệm, còn hậu quả thì những người phải sử dụng, phải chung sống với công trình gánh chịu.
Có thể nói, những vụ việc phát sinh trong xây dựng cơ bản thể hiện rõ nhất tình trạng thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí và cả sự vô cảm của nhiều người, nhiều đơn vị.
Đã đến lúc, những ngôi nhà “cao, cao mãi”, những con đường dài mãi… phải được chính những người đầu tư, xây dựng và sử dụng chúng tôn trọng đúng mức. Cần giám sát – phải giám sát chặt chẽ, cần công nghệ - phải ứng dụng công nghệ tiên tiến, cần quy phạm – phải quy phạm chỉn chu, cần chế tài – phải chế tài nghiêm khắc. Các công trình xây dựng hạ tầng phải thực sự là hạ tầng cơ sở vững chắc để đất nước phát triển. 
PVKT

Đọc thêm