Người “thổi lửa” phong trào guitar tại Thủ đô

(PLO) - Với hơn 3.000 học viên theo học tại 6 cơ sở, Vũ Đức Hiển đã làm một cuộc cách mạng guitar thực sự bằng đam mê và nỗ lực của mình với cây đàn.
Nghệ sĩ Vũ Đức Hiển đang dạy đàn guitar cho một em nhỏ.

Đời bầm giập nhưng không từ bỏ cây đàn

Vũ Đức Hiển sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh bắt đầu học đàn guitar từ năm lớp 5 dù gia đình không ủng hộ. Vì đam mê, anh âm thầm gắn bó với cây đàn suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường và cuối cùng thi đỗ vào Trường Nghệ thuật Hà Nội. 

Sau khi ra trường, anh cùng con trai nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ là Thiều Quang lên Sơn La giảng dạy. Sau đó gặp khó khăn nên anh trở về Hà Nội, làm giáo viên dạy nhạc cấp trung học cơ sở, sau chuyển qua kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và  bị vỡ nợ đến 3 lần trong 6 năm. Thất bại, chán nản, anh quay lại Sơn La làm giáo viên dạy khiêu vũ thể thao.

Sau 1 năm tĩnh tâm, niềm đam mê với guitar đã kéo anh quay trở lại Hà Nội. Anh tiếp tục đi dạy đàn để trả nợ thì lại bị sa thải. Tài sản lúc này của anh chỉ còn hơn 1 triệu và hai cây đàn cũ. Mọi thứ đối với anh tưởng như kết thúc.

Nhưng không chấp nhận thất bại, năm 2013, Vũ Đức Hiển vay bạn bè được hơn 1 triệu và mở lớp dạy đàn tại nhà. Trước đó, anh lập một trang web riêng để chia sẻ về những hiểu biết của bản thân về đàn và không hề có mục đích gì ở đó. Anh cũng là một người yêu thơ nên trong những bài viết mà anh chia sẻ luôn sóng sánh cảm xúc, chân thật, bình dị mà lãng mạn như tiếng đàn. 

Theo như bạn bè Vũ Đức Hiển nhận xét thì anh là một người có tính tình ngang bướng, thích đi ngược lại những cái chung. Có lẽ chính vì thế mà anh vẫn ngược dòng xu hướng, tiếp tục tuyển sinh, luyện tập, sáng tác và chuyển soạn cho đàn guitar.

Khơi dậy phong trào guitar cổ điển

Sau 1 năm mở lớp học, Vũ Đức Hiển đã mở 6 cơ sở giảng dạy trên địa bàn Hà Nội. Chính những bài viết hết sức am hiểu, chân thành và giàu cảm xúc của anh trên trang web cá nhân khiến học viên đến đăng kí học rất đông. Tính đến nay anh đã đào tạo được hơn 3.000 học viên, số học viên đang theo học là 400 người.

Vũ Đức Hiển chia sẻ niềm yêu thích nhạc cổ điển qua những bản nhạc của Mozart, Chopin, sách lịch sử âm nhạc... Anh cảm nhận: “Âm nhạc cũng sâu sắc và kỳ diệu như những bài thơ, truyện ngắn của M. Gorky hay J.London. Nhạc cổ điển phong phú về giai điệu và hòa thanh, gợi những cảm xúc trong sáng của hiện tại, hướng con người ta nhìn vào tương lai để đi lên”. 

Trên trang web cá nhân, anh chia sẻ: “Tôi muốn đem chút hiểu biết ít ỏi của mình để giúp các bạn muốn học đàn guitar phần nào nhận ra được những cái hay, những điều bình dị luôn có trong âm nhạc, cuộc sống nói chung và cách chơi đàn guitar nói riêng”.

Vì thế, anh cố gắng tuyển sinh học viên học cổ điển, kiên định với phong cách cổ điển và giải thích cho mọi người phần nào thấy cái hay của thể loại âm nhạc này. Trong câu lạc bộ guitar mang tên mình do chính anh thành lập, anh thường làm những buổi giao lưu, biểu diễn giữa các học viên mới và cũ. Về giảng dạy, anh đào tạo riêng một lớp gồm các bạn muốn theo chuyên nghiệp và biểu diễn.

Vũ Đức Hiển đã tổ chức các buổi biểu diễn bán vé trang trọng và đều chuyên về guitar cổ điển (khoảng 4 lần/1 năm). Lần gần đây nhất là chương trình biểu diễn guitar cổ điển “Khúc đợi chờ” cùng với sự tham gia của nghệ sĩ Phạm Văn Phúc – nghệ sĩ guitar cổ điển bậc thầy của Việt Nam, diễn ra ngày 21/5/2015 tại Trung tâm văn hoá Pháp. Các chương trình đều kín chỗ và được ủng hộ nhiệt liệt.

Dự kiến từ giờ đến cuối năm, Vũ Hiển sẽ tổ chức thêm 3 buổi biểu diễn nghệ thuật lớn nữa cùng nhiều cuộc giao lưu với các câu lạc bộ trong và ngoài Hà Nội. Đầu năm sau sẽ là một chương trình đặc biệt khi anh tham gia  biểu diễn cùng Trần Tuấn An, người từng đoạt 6 giải nhất guitar quốc tế./.

Đọc thêm