Người trồng đào Nhật Tân 'mỏi mòn' chờ khách mua hoa

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Chỉ còn 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán 2022, người dân các vườn đào Nhật Tân vẫn đang ngóng chờ khách đến chọn đào. Tuy nhiên, lượng khách giảm rất nhiều so với cùng kỳ mọi năm...

Tết Nguyên đán cận kề nhưng lượng khách về vườn đào Nhật Tân vẫn rất thưa thớt. Ảnh: Mỵ Châu
Tết Nguyên đán cận kề nhưng lượng khách về vườn đào Nhật Tân vẫn rất thưa thớt. Ảnh: Mỵ Châu

Người dân trồng đào tại vườn đào Nhật Tân cho hay, thời tiết năm nay rất thích hợp để đào phát triển nụ và nảy lộc. Nhưng đầu tháng 1/2022, thời tiết ấm áp, có nắng khiến đào bung nở rực rỡ.

Hoa nở rộ, giá giảm 30 - 50% so với mọi năm nhưng người mua vẫn thưa thớt.

“Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đào bán không được giá như năm ngoái dù chi phí chăm sóc tăng hơn. Mọi năm tầm này đông khách đến chọn đào lắm rồi. Đào nhà tôi đang bán dao động 1.000.000 – 10.000.000 đồng, tùy cành, tùy cây. Những năm trước, cây đào to có thể bán được 7.000.000 – 10.000.000 đồng, năm nay chỉ bán được tầm 5.000.000 đồng thôi”, chủ vườn đào Loan Hằng cho biết.

Cách vườn Loan Hằng không xa, ông Hùng, chủ vườn đào Anh Hùng đi ra đi vào, dáng thẫn thờ. Ông Hùng buồn bã chia sẻ: "Năm nay được mùa đào, thời tiết thuận lợi cho đào nở đẹp, đúng vụ mà người trồng đào lại cảm thấy buồn vì dịch bệnh nên nhu cầu của người dân cũng giảm hẳn so với mọi năm. Tầm này năm ngoái khách tới đông lắm, tôi không có thời gian nói chuyện với ai, không như năm nay đâu".

Theo ông Hùng, năm nay các công ty không đặt hoa nhiều, mọi năm có công ty đặt 5 cây thì năm nay chỉ đặt 2 cây. "Cả năm chăm đào, chỉ ngóng bán Tết nhưng năm nay chắc không có lãi. Nhà nông lấy công làm lãi, năm nay rẻ cũng được, chỉ mong bán hết vườn đào là tốt lắm rồi", ông nói.

Là một trong những người khách đến chọn đào, chị Thu Hà, quận Ba Đình cho biết, lần đầu tiên chị đi chọn đào tại vườn, cảm giác hứng thú hơn hẳn so với việc đi chọn đào ngoài chợ. "Đi xuống vườn dễ chọn được cành đào đẹp hơn, đào sẽ tươi lâu hơn. Tôi mua cành đào nên thấy giá cũng không chênh lệch lắm so với năm trước”, chị chia sẻ.

Chị Minh Phương đi từ quận Long Biên sang Nhật Tân cũng để chọn cành đào. Chị Phương phấn khởi vì chị chọn được cành đào đẹp mà giá rẻ hơn nhiều so với năm ngoái.

Hình ảnh ghi nhận tại vườn đào Nhật Tân:

Chủ vườn đào Loan Hằng đang chờ khách đến mua đào.
Chủ vườn đào Loan Hằng đang chờ khách đến mua đào.
Giá bán đào năm nay giảm hơn nhiều so với những năm trước.
Giá bán đào năm nay giảm hơn nhiều so với những năm trước.
Hoa đào bung nở "chờ" khách đến chọn.

Hoa đào bung nở "chờ" khách đến chọn.

Thời tiết năm nay được cho là thuận lợi với cây đào.

Thời tiết năm nay được cho là thuận lợi với cây đào.

Ông Hùng, chủ vườn đào Anh Hùng đang tỉa tót lại những cành đào.

Ông Hùng, chủ vườn đào Anh Hùng đang tỉa tót lại những cành đào.

Vườn đào dáng huyền của người dân.

Vườn đào dáng huyền của người dân.

Người dân trồng đào lo lắng vì năm nay "thất thu".

Người dân trồng đào lo lắng vì năm nay "thất thu".

Một vị khách mua đào chơi tết sớm tại vườn.

Một vị khách mua đào chơi tết sớm tại vườn.

Người dân chọn mua cành đào về bán lẻ tại các chợ nội thành.

Người dân chọn mua cành đào về bán lẻ tại các chợ nội thành.

Ngoài giống đào phai và đào bích, tại vườn đào Nhật Tân có nhiều vườn còn trồng cả đào 5 cánh.

Ngoài giống đào phai và đào bích, tại vườn đào Nhật Tân có nhiều vườn còn trồng cả đào 5 cánh.

Đọc thêm