Ngút mắt cánh đồng “hoa cầu vồng” trên đất Đồng Nai

(PLVN) - Đồng Nai có gần 11 ngàn héc ta trồng chuối với sản lượng 250 ngàn tấn. Mặc dù có lúc thăng trầm nhưng người dân Đồng Nai nhiều đời nay vẫn kiên trì bám trụ với loại cây rất thích hợp với thổ nhưỡng nơi này và có hoa được mệnh danh là những “bông hoa cầu vồng”.
Những cánh đồng chuối ngút ngàn, trải dài hàng ngàn héc ta.
Những cánh đồng chuối ngút ngàn, trải dài hàng ngàn héc ta.
Hoa chuối được mệnh danh là những “bông hoa cầu vồng”.
Hoa chuối được mệnh danh là những “bông hoa cầu vồng”.
Những quầy chuối đang sẵn sàng cho một mùa bội thu.
Những quầy chuối đang sẵn sàng cho một mùa bội thu.
Những người nông dân, thủy chung gắn bó nhiều đời với nghề trồng chuối.
Những người nông dân, thủy chung gắn bó nhiều đời với nghề trồng chuối.
Một vườn chuối sau mùa thu hoạch.
Một vườn chuối sau mùa thu hoạch.
Những chuyến xe đầy ắp sau thu hoạch.
Những chuyến xe đầy ắp sau thu hoạch.
Dưới cánh đồng chuối xanh ngắt, tiếng cười rộn rã của chị em trong phút nghỉ ngơi.
Dưới cánh đồng chuối xanh ngắt, tiếng cười rộn rã của chị em trong phút nghỉ ngơi.
Một quầy chuối nặng quặn vai người nông dân khỏe mạnh.
Một quầy chuối nặng quặn vai người nông dân khỏe mạnh.
Chuối được đóng gói để xuất khẩu, mang theo niềm hy vọng của người nông dân.
Chuối được đóng gói để xuất khẩu, mang theo niềm hy vọng của người nông dân.
Mỗi héc ta, nông dân trồng 2 ngàn cây chuối cấy mô, có thể thu về 170 triệu đồng.
Mỗi héc ta, nông dân trồng 2 ngàn cây chuối cấy mô, có thể thu về 170 triệu đồng.

Đọc thêm