Nguy cơ tái tổ hợp cúm mới rất cao

Hôm qua – 14/12, TS.Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện tại Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc chủng cúm mới. Tuy nhiên, do nước ta sẵn có nhiều chủng virus cúm đang lưu hành và gây bệnh như cúm A/H1N1, A/H5N1, A/H3N2, cúm B, vì vậy, nguy cơ tái tổ hợp ra loại cúm mới, gây dịch là rất cao...

Hôm qua – 14/12, TS.Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện tại Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc chủng cúm mới. Tuy nhiên, do nước ta sẵn có nhiều chủng virus cúm đang lưu hành và gây bệnh như cúm A/H1N1, A/H5N1, A/H3N2, cúm B, vì vậy, nguy cơ tái tổ hợp ra loại cúm mới, gây dịch là rất cao.

Trước tình hình này, Cục Y tế dự phòng đã yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát các chùm ca bệnh cúm, trường hợp viêm phổi nặng nghi do virus tại cộng đồng.

Đối với những điểm giám sát cúm trọng điểm quốc gia, cần thường xuyên theo dõi phát hiện sớm các thay đổi và sự lưu hành của virus cúm, cập nhật tình hình dịch bệnh để có kế hoạch ứng phó kịp thời.

ĐT
 

Đọc thêm