Nhà cửa tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở thị xã Hương Thủy

(PLO) - Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trận lốc xoáy kinh hoàng vào đêm 14/9 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây cối và hoa màu. Ít nhất hơn 700 ngôi nhà bị hư hại do lốc xoáy. 
Tan hoang sau cơn lốc xoáy
Tan hoang sau cơn lốc xoáy

Phường Thủy Phương và Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị thiệt hại nặng nhất.

Trận lốc kinh hoàng đã cuốn phăng đi nhiều cây cối, hoa màu và hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái. Nhà cửa hư hại, nước mưa tuồn vào nhà khiến đồ đạc, tài sản của người dân bị hỏng hàng loạt, hàng trăm hộ dân ở hai địa phương này đã phải sử dụng gầm gường, gầm bàn để lánh nạn trong đêm.

Ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy - cho biết: Có 450 hộ dân ở hai phường Thủy Dương và Thủy Phương bị tốc mái và bị cây gãy đổ đè lên khiến nhà hư hỏng. Trong đó, tại phường Thủy Dương có 210 hộ bị thiệt hại nhà cửa, phường Thủy Phương có 240 hộ.

Ngoài ra, hàng nghìn cây xanh ở hai phường này gãy đổ ngổn ngang, nhiều cây đè lên nhà dân gây thiệt hại nặng nề.

Một số hình ảnh PV ghi lại được sau khi lốc xoáy đi qua

Moọt ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn
Moọt ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn
Nhiều ngôi nhà mái ngói bị lốc xoáy cuốn phăng
Nhiều ngôi nhà mái ngói bị lốc xoáy cuốn phăng
Moọt người dân dọn lại đống đổ nát
Moọt người dân dọn lại đống đổ nát
Nhiều cây xanh gãy đổ
Nhiều cây xanh gãy đổ
Bộ đội giúp người dân lợp lại nhà khi lốc xoáy đi qua
Bộ đội giúp người dân lợp lại nhà khi lốc xoáy đi qua

Đọc thêm