Nhà thờ Đức Bà tại TP.HCM lọt top 10 nhà thờ tráng lệ nhất Châu Á

(PLVN) - Theo South China Morning Post (Trung Quốc), nhà thờ Đức Bà tại TP.HCM là một trong 10 nhà thờ tráng lệ nhất Châu Á. Đây là nhà thờ nổi tiếng nhất ở Việt Nam, nằm ở Quận 1, TP. HCM, được xây dựng vào những năm 1880 bởi người Pháp.
Nhà thờ Đức Bà (Ảnh: vntrip)

Nhà thờ này có tên gọi chính thức là Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội và thường được biết đến với cái tên ngắn gọn hơn là nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Nhà thờ Đức Bà được làm bằng gạch đỏ và có một sảnh cầu nguyện khổng lồ với các cửa sổ kính màu khổng lồ mang lại ánh sáng đa sắc. Một điểm đặc sắc khác của công trình là bề mặt bên ngoài được xây bằng gạch trần và đá xanh, giữ nguyên màu gạch hồng tươi, không bám rêu mốc. Phía trước của nhà thờ có một công viên, nơi đặt tượng Đức Mẹ Hòa Bình bằng loại đá cẩm thạch quý hiếm.

Kiến trúc sư người Pháp là Bourad đã thiết kế và thi công Nhà thờ Đức Bà với hầu hết vật tư xây dựng đều được nhập từ Pháp, từ ngói, thép, gạch đến bu lông và đinh vít. Mặt ngoài của Nhà thờ được xây bằng gạch đặt làm từ Marseille, không cần tô trát, và vẫn giữ nguyên màu hồng tươi từ khi xây dựng.

Mặt trước nhà thờ Đức Bà (Ảnh: Focus Asia Travel)

Toà thánh đường bên trong nhà thờ có thiết kế vô cùng đặc biệt với khả năng chịu lực gấp 10 lần toàn bộ kiến trúc của nhà thờ. Tòa thánh đường gồm 1 lòng chính, 2 lòng phụ và 2 dãy nhà nguyện, với tổng chiều dài là 93m, chiều rộng lên tới 35m và chiều cao của phần mái vòm là 21m. Với diện tích như vậy, tòa thánh đường có thể tiếp hơn 1.200 du khách đến tham quan và cầu nguyện cùng lúc.

Toà thánh đường bên trong (Ảnh: Wikipedia)

Khu vực đặt bàn thờ phía trong nhà thờ được làm từ đá cẩm thạch nguyên khối, các bàn thờ tại đây có kích thước khá đồ sộ. Ngoài ra, vật liệu đều được chạm khắc tinh tế kết hợp với 56 ô cửa kính nhiều sắc màu được ghép cùng với nhau tạo thành một tổng thể kiến trúc độc đáo. Tất cả các đường nét, gờ chỉ và hoa văn ở khu vực bàn thờ đều mang nét tôn nghiêm, trang nhã đặc trưng của phong cách thiết kế Roman và Gothic.

Ban đầu, Nhà thờ Đức Bà chỉ có 2 tháp mái bằng cao 37m, nhìn từ phía trước, nó trông giống như Nhà thờ Đức Bà tại Paris. Tuy nhiên, sau 15 năm, theo thiết kế bổ sung của kiến trúc sư Fernand Gardes, Giáo hội đã cho xây thêm 2 gác chuông mái nhọn bên trên tháp bằng, mỗi gác chuông cao 20m và thêm cây Thánh giá cao 3,5m. Như vậy, tháp và gác chuông của Nhà thờ Đức Bà đã cao tới 60,5m, trở thành công trình kiến trúc cao nhất thời điểm đó.

Hai tháp chuông vươn cao nhìn từ phía sau (Ảnh: Wikipedia)

Hiện nay, mặc dù bị bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng, Nhà thờ Đức Bà vẫn nổi bật với tháp chuông đôi và kiến trúc theo phong cách tân La Mã.

Đọc thêm