Nhà vua Malaysia bắt đầu tìm kiếm Thủ tướng mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Truyền thông Malaysia đưa tin, Nhà vua nước này Al-Sultan Abdullah trong ngày hôm nay, 17/8, sẽ gặp lãnh đạo các đảng phái chính trị của nước này, bắt đầu tìm kiếm nhân vật sẽ đảm nhiệm vị trí thủ tướng mới của đất nước sau khi ông Muhyiddin Yassin từ chức một ngày trước đó.
Nhà vua Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah.
Nhà vua Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah.

Theo Reuters, tờ nhật báo The Star và một số tờ báo khác của Malaysia đưa tin, các nhà lãnh đạo các đảng chính trị tại Malaysia đã nhận được lời mời đến cung điện hoàng gia để dự một loạt các cuộc họp dự kiến bắt đầu lúc 14h00 ngày 17/8 (giờ địa phương, 06h00 GMT).

Một phát ngôn viên của đảng Pejuang - đảng của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad - xác nhận rằng đảng này nằm trong số những đảng được yêu cầu tham gia các cuộc họp.

Người phát ngôn Pejuang cho biết thêm rằng, ông Mukhriz Mahathir - con trai của ông Mahathir, chủ tịch đảng - dự kiến sẽ tham dự các cuộc họp.

Ông Muhyiddin ngày 16/8 đã từ chức với lý do thiếu sự ủng hộ của quốc hội. Tuy nhiên, sau cuộc gặp cùng ngày, Nhà vua Malaysia đã đồng ý để ông này tiếp tục làm thủ tướng tạm quyền cho đến khi một chính phủ mới có thể được thành lập.

Nhà vua Malaysia cũng đã bác bỏ khả năng tiến hành một cuộc bầu cử vì đại dịch COVID-19 nhưng cho biết ông sẽ sử dụng quyền hiến định của mình để bổ nhiệm một thủ tướng mà ông tin rằng sẽ có khả năng chỉ huy đa số.