Nhật Bản - đến vật nuôi cũng già hóa

Cùng với việc già hóa dân số và tỉ lệ sinh ngày một giảm sút, xã hội Nhật Bản cũng đang bước vào giai đoạn vật nuôi già hóa.

Cùng với việc già hóa dân số và tỉ lệ sinh ngày một giảm sút, xã hội Nhật Bản cũng đang bước vào giai đoạn vật nuôi già hóa.

Ảnh minh họa. (Ảnh: petwellbeing)

Theo tờ Tin tức của Nhật, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế khu vực ngân hàng Nhật Bản mới đây đã tiến hành điều tra đối với 1000 người, theo kết quả điều tra, 40,6% số người tham gia trả lời “đang nuôi vật nuôi”, trong đó 70,2% nuôi chó, 31,5% nuôi cá, 22,6% nuôi mèo, 6,5% nuôi chim.

Điều đáng chú ý là một nửa trong số các con vật nuôi này đã trên 7 tuổi, bước vào giai đoạn tuổi già của vật nuôi. Báo cáo còn cho biết, 70,8% số người trả lời cho rằng “vật nuôi là một thành viên trong gia đình”, 90,2% cho rằng “vật nuôi có thể thay thế con cái”. Chính vì vậy, họ cũng sẵn lòng đầu tư tiền cho vật nuôi của mình, cố gắng kéo dài tuổi thọ vật nuôi, trong đó 22,2% số gia đình chi từ 5.000-10.000 yên cho vật nuôi mỗi tháng.

Người phụ trách Hiệp hội Thức ăn vật nuôi Nhật Bản cho biết, do việc cải thiện chất lượng thức ăn cho vật nuôi và tiến bộ về thú y, chó già và mèo già sẽ ngày càng nhiều.

Hơn nữa, nuôi vật nuôi bằng thức ăn chế biến sẵn ngày càng thịnh hành, số vật nuôi không được vận động đầy đủ cũng tăng lên không ngừng. Do đó, các nhà máy thức ăn cho vật nuôi của Nhật Bản phải tăng cường đầu tư, khai thác và phát triển các sản phẩm thực phẩm mới phù hợp với yêu cầu thực tế, thích ứng với thời đại già hóa vật nuôi.

Nguồn: VietNamnet

Đọc thêm