Nhiều bệnh nhân tâm thần tấn công người khác hoặc tự làm mình bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ đầu tháng 4 đến nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận cấp cứu 6 ca bệnh do người có biểu hiện tâm thần tấn công làm bị thương hoặc có hành vi tự làm tổn thương.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 4/4, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân trú tại Lê Chung, Hòa An, Cao Bằng đến cấp cứu trong tình trạng nặng nề, tiên lượng nặng.

Qua lời kể của người nhà, bệnh nhân bị hàng xóm là người mắc bệnh tâm thần tấn công trong lúc đang ở nhà. Mặc dù được các y, bác sĩ đã hết sức cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng, 2 người bệnh đã tử vong.

Liên tiếp vào các ngày 12, 13, 14/4, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân nhập viện do tự làm tổn thương bản thân. 1 bệnh nhân trú tại Bạch Đằng, Hòa An; 1 bệnh nhân trú tại Quảng Hòa; 1 bệnh nhân trú tại Hà Quảng và 1 bệnh nhân trú tại TP. Cao Bằng.

Những bệnh nhân này đều là người bệnh có biểu hiện trầm cảm hoặc tiền sử tâm thần và có những hành vi tự tử, tự gây thương tích nặng nề. Sau khi được người nhà phát hiện đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Qua những trường hợp như trên, các bác sĩ khuyến cáo người nhà bệnh nhân cần theo dõi thường xuyên để phát hiện sớm các biểu hiện tâm thần của người bệnh, quan tâm, chú ý đến người bệnh hơn, theo dõi nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, đủ liều.

Khi thấy người bệnh có biểu hiện tái phát cần sớm đưa người bệnh đi khám và điều trị để bệnh nhân có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với cộng đồng giảm thiểu các hành vi gây nguy hiểm cho bản thân, cho cộng đồng. Người nhà, người theo dõi, hướng dẫn, chăm sóc cho người bệnh tâm thần, thân nhân người bệnh phải được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Đọc thêm