Nhiều chương trình hấp dẫn kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa

(PLO) - Tối ngày 23/11/2018, nhiều điểm văn hóa đồng loạt tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Tối ngày 23/11/2018, tại Trung tâm triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam (Hoa Lư, Hà Nội) đã khai mạc Triển lãm "Không gian Di sản văn hoá Việt Nam 2018". Triển lãm được đánh gía là họat động văn hóa có ý nghĩa, thông qua hình thức tuyển truyền trực quan, góp phần quảng bá hiệu quả về di sản văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, đồng thời nâng cao ý thức công đồng trong việc cùng chung tay bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc. 


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Chương, Giám đốc Trung tâm triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam - khẳng định di sản văn hóa Việt Nam là thành tố, là phương tiện biểu đạt các giá trị văn hóa thể hiện sâu sắc bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn của con người Việt Nam,tạo nền tảng vững chức để phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày 23-25/11.

Cũng thời gian đó, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Liên hiệp UNESCO Việt Nam - Trung tâm UNESCO phát triển văn hóa và thể thao phối hợp Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Hemera đã tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt: “Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ nhất”.


Đây là một hoạt động thiết thực, mang đến cho công chúng những trải nghiệm đặc biệt với các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, mang âm hưởng “nghìn xưa vọng lại”. Sự xuất hiện của các nghệ nhân các môn nghệ thuật dân gian của Việt Nam như: Hát then, bài chòi, quan họ Bắc Ninh, ca trù, xẩm... đã tạo ra một bầu không khí nghệ thuật hấp dẫn tại di sản Hoàng thành Thăng Long. Nhiều trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức để du khách trải nghiệm như kéo co, đẩy gậy, vượt cầu khỉ... Khu vực nặn tò he, triển lãm thư pháp cũng thu hút khách tham quan.

Lễ khai mạc chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11 với chủ đề “Nét xưa” vừa diễn ra vào tối  ngày 23/11, tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ, Hà Nội) với hoạt động giới thiệu, trình diễn trang phục áo dài và giao lưu âm nhạc truyền thống giữa hai miền Bắc - Trung với chủ đề “Hương sắc cố đô”.


Ngoài ra, “Nét xưa” còn diễn ra tại một số địa điểm trong khu vực phố cổ Hà Nội như: Đình Kim Ngân; Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây; Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội; Trung tâm Thông tin đi sản phố cổ Hà Nội.

Lễ khai mạc có trình diễn trang phục áo dài và giao lưu âm nhạc truyền thống giữa hai miền Bắc - Trung với chủ đề “Hương sắc cố đô”.

Trong những ngày này, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức như: “Hương sắc cố đô” với các hoạt động trưng bày hiện vật giới thiệu về mỹ thuật Huế; giới thiệu, trình diễn, giao lưu trang phục áo dài và âm nhạc truyền thống hai miền Bắc - Trung; chương trình đặc biệt chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề “Ai vô xứ Huế, ai ra Bắc thành”.

Nằm trong chuỗi hoạt động này, Ban Quản lý phố cổ còn tổ chức tọa đàm "Tục thờ Tổ nghề ở Việt Nam dưới góc độ đạo Hiếu" và triển lãm ảnh một số làng nghề gắn với các đình Tổ nghề trong khu phố cổ Hà Nội tại đình Kim Ngân (số 42, 44 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm); các hoạt động giới thiệu văn hóa trà Việt, thú chơi cây cảnh và chim của người Hà Nội; giới thiệu trưng bày một số công đoạn làm tranh dân gian Kim Hoàng...

Đọc thêm