Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...
Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của Lào Cai

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục đó là chất lượng nguồn nhân lực. Ngành giáo dục thành phố Lào Cai luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức.

Thành phố Lào Cai có 36 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi bài học STEM cấp tiểu học cấp tỉnh đạt 36/36 giải, trong đó có: 11 giải Nhất, 10 giải Nhì, 11 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.Thành phố Lào Cai có 36 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi bài học STEM cấp tiểu học cấp tỉnh đạt 36/36 giải, trong đó có: 11 giải Nhất, 10 giải Nhì, 11 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Thường xuyên rà soát, cập nhật bổ sung cho đội ngũ CBQL được hoàn thiện và đi học các lớp bồi dưỡng như: Cử 23 CBQL, giáo viên trong nguồn quy hoạch tham gia các lớp Trung cấp LLCT năm 2024; cử 16 viên chức tham gia ôn tập dự tuyển đào tạo nâng cao trình độ từ TCSP, CĐSP lên Đại học theo hình thức vừa học vừa làm; Đăng kí đào tạo 27 viên chức đi học trình độ sau đại học, cử 320 cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4; cử giáo viên tham gia bồi dưỡng chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp; cử 21 cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng (01 giáo viên bồi dưỡng tiếng dân tộc; 14 giáo viên bồi dưỡng công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; 6 viên chức làm công tác thủ quỹ kiêm nghiệm). Nhờ đó, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp được nâng lên và chuẩn hóa.

Bà trần Thị Thùy Dung- Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai

Bà trần Thị Thùy Dung- Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai

Bên cạnh đó, ngành đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số mang tính đồng bộ, hệ thống để giảm sức lao động của đội ngũ. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng đội ngũ CBQL, giáo viên và học sinh; tăng cường liên lạc, kết nối trong quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, 100% các trường sử dụng sổ liên lạc điện tử; 100% các trường học sử dụng quản lý và khai thác hồ sơ điện tử…Tiếp tục triển khai hồ sơ điện tử; cập nhật, cung cấp thông tin trên website của trường, của ngành; xây dựng và khai thác thư viện điện tử; xây dựng kho bài giảng điện tử của ngành.

Thành phố Lào Cai thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác giáo dục trên địa bàn

Thành phố Lào Cai thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác giáo dục trên địa bàn

Ngoài ra, các trường học trên địa bàn thành phố đều chú trọng thực hiện tuyển sinh trực tuyến, triển khai hồ sơ điện tử, sử dụng phòng họp trực tuyến, phòng họp không giấy tờ, xây dựng ngân hàng bài giảng trực tuyến dùng chung toàn ngành, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt...

Các phần mềm quản lý nhân sự, thi đua khen thưởng, theo dõi chất lượng học sinh, dạy học online, dạy học kết nối, lớp học đảo ngược, lớp học thông minh cũng như nhiều ứng dụng dạy học hiện đại được tăng cường sử dụng.

Biểu dương, khen thưởng học sinh tiêu biểu thành phố Lào Cai

Biểu dương, khen thưởng học sinh tiêu biểu thành phố Lào Cai

Những kết quả ấn tượng trên là thành quả xứng đáng của những nỗ lực cố gắng, đoàn kết, đồng lòng của các cán bộ, viên chức, giáo viên toàn ngành giáo dục và đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền.

Học sinh Trường THCS Nam Cường, thành phố Lào Cai tham gia trải nghiệm các hoạt động tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học sinh Trường THCS Nam Cường, thành phố Lào Cai tham gia trải nghiệm các hoạt động tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Thùy Dung - Trưởng phòng GD &-ĐT thành phố Lào Cai, cho biết: Trong thời gian tới, ngành giáo dục thành phố Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm học vừa qua, phát huy nguồn cốt cán tại chỗ bồi dưỡng để nâng cao nguồn nhân lực phục vụ cho công tác đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Bên cạnh chủ động, tích cực tiếp cận những vấn đề mới, xây dựng lộ trình thực hiện những nhiệm vụ mới vững chắc, có hệ thống. Qua đó góp phần xây dựng ngành giáo dục thành phố Lào Cai nói riêng, của tỉnh Lào Cai nói chung ngày càng phát triển hơn nữa.

Nhờ việc áp dụng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thành phố Lào Cai đã có những thành quả đáng ghi nhận. Trong năm học 2023 - 2024, trên địa bàn thành phố Lào Cai có 05 trường được đánh giá đạt KĐCLGD mức độ 3, công nhận trường đạt chuẩn mức độ 2.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Lào Cai được thực hiện hiệu quả. Tính đến tháng 5/2024, thành phố Lào Cai có 58/59 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (27/59 trường đạt chuẩn mức độ 2, đạt 45,8%), có 4/13 trường ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đạt được nhiều kết quả ấn tượng, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đạt được nhiều kết quả ấn tượng, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm học 2023 -2024, tổng số lượt học sinh đạt giải các cấp là 8499 (trong đó cấp thành phố 4448 giải, cấp tỉnh 2219 giải, cấp quốc gia, khu vực, quốc tế là 1832 giải, tăng 1074 giải so với năm trước.

Đã có 62 học sinh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 462 học sinh được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen, 329 học sinh được Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen (tăng 229 so với chỉ tiêu thành phố giao).

Đọc thêm