Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân

(PLVN) - Thời gian qua, những hy sinh, cống hiến của người lính “quân hàm xanh” trên mọi miền biên cương Tổ quốc đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân (BPTD)” (3/3/1989 - 3/3/2024), PLVN đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.
Nhân dân xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) tham gia tuần tra biên giới cùng BĐBP. (Ảnh: Đình Quang)
Nhân dân xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) tham gia tuần tra biên giới cùng BĐBP. (Ảnh: Đình Quang)

Củng cố nền BPTD

Thưa Trung tướng, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, BĐBP đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết 44/NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới như thế nào?

- Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định, Nghị quyết 44-NQ/TW về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới là sự kế thừa, phát triển mới nhằm phù hợp sự biến động, phát triển của tình hình thế giới, khu vực và đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Do đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã nghiên cứu, quán triệt thấu đáo Nghị quyết, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược đều nắm vững những thuận lợi, cơ hội cơ bản và những khó khăn, thách thức phải vượt qua. Đặc biệt đã nghiên cứu, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp chiến lược, có chương trình, kế hoạch vận dụng phù hợp, sáng tạo, hiệu quả nhằm đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Cụ thể là:

Thứ nhất, về nhân tố nhân dân trong Chiến lược, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã kế thừa phát huy cao độ sức mạnh của Nhân dân với phương châm dựa vào dân, “dân là gốc”, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể. Từ đó xác định rõ mục tiêu, kế hoạch hành động nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống lịch sử, ý chí kiên cường, bất khuất, văn hóa tốt đẹp, sức mạnh của quân dân biên giới; tiếp tục củng cố nền BPTD, thế trận biên phòng lòng dân vững mạnh, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Thứ hai, về mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, BĐBP đã phối hợp các ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Ngày BPTD” gắn với thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng về “Tổ chức phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Đồng thời tiếp tục tham mưu, phối hợp các cấp ngành, địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới hiệu quả, góp phần xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và lực lượng BĐBP. Qua đó góp phần “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN và quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng và BVTQ” như Nghị quyết đã xác định.

Thứ ba, về lợi ích quốc gia - dân tộc, BĐBP luôn chủ động nắm, dự báo tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các sự kiện trên biên giới, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tốt; duy trì kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu; đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ thành quả cách mạng; bảo vệ uy tín, vị thế quốc tế của đất nước.

Nhiều chương trình, mô hình hiệu quả thiết thực

Với truyền thống gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân biên giới, BĐBP đã làm gì đề phát huy sức mạnh “sức mạnh tổng hợp quốc gia” và “sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” theo tinh thần của Nghị quyết, thưa Trung tướng?

- Trên cơ sở tiếp tục khẳng định sức mạnh BVTQ là sức mạnh tổng hợp của quốc gia, của toàn dân tộc, Chiến lược nhấn mạnh cần kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng vật chất vững chắc cho sự nghiệp BVTQ. Để phát huy sức mạnh đó, cũng như góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, những năm qua, BĐBP đã phối hợp triển khai nhiều chương trình, mô hình đem lại hiệu quả thiết thực.

Cụ thể là:

Chương trình “Mái ấm biên cương” xây tặng gần 10.000 căn nhà và hàng trăm công trình dân sinh; chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” đã trao hơn 30.000 con bò; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” huy động gần 300 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình...

Phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” đã giúp đỡ hàng nghìn thôn, bản, hàng trăm xã biên giới; chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” huy động mỗi năm hàng chục tỷ đồng chăm lo Tết cho đồng bào nghèo vùng biên; chương trình “Vì những con tàu xa khơi” đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển; mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”; “Thầy giáo quân hàm xanh”; “Thầy thuốc quân hàm xanh”...

Đặc biệt, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” suốt gần 10 năm qua đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ hơn 3.000 học sinh và trực tiếp nuôi dưỡng gần 400 cháu tại các Đồn biên phòng, được Bộ Quốc phòng tiếp tục lan tỏa, triển khai toàn quân thông qua dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Những năm gần đây, BĐBP đã thống nhất cấp ủy địa phương tăng cường hơn 300 cán bộ cho các xã biên giới, hơn 150 đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện, hơn 500 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã; cử hơn 2.000 đảng viên tham gia sinh hoạt ở gần 1.900 chi bộ thôn, bản và phân công gần 10.000 đảng viên phụ trách hơn 40.000 hộ gia đình, trực tiếp giúp đỡ bà con xóa đói, giảm nghèo.

Đồng thời, các đơn vị đã lựa chọn và bồi dưỡng chiến sĩ biên phòng để tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho địa phương... Đến nay, toàn Đảng bộ BĐBP đã kết nạp được hơn 4.000 đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ, hơn 1.000 đồng chí sau khi xuất ngũ đã trở thành cán bộ cơ sở ở địa bàn biên giới.

Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, hòa bình, ổn định

Thời gian tới BĐBP xác định sẽ triển khai những nội dung gì để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Ngày BPTD?

- Qua 35 năm thực hiện Ngày BPTD, khu vực biên giới đã từng bước phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng, an ninh; phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng vững mạnh. Phát huy kết quả đó, trong thời gian tới, BĐBP xác định một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ Ủy ban Trung ương MTTQ, các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương duy trì, triển khai nền nếp, hiệu quả các hoạt động Ngày BPTD.

Hai là, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy BĐBP và cấp ủy địa phương biên giới trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động Ngày BPTD gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với địa phương, các cấp ngành tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ trong tham gia bảo vệ biên giới, xây dựng nền BPTD, thế trận BPTD vững mạnh. Kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tham gia bảo vệ biên giới.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò của cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã; cán bộ tăng cường xã; đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới trong tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”.

Năm là, tiếp tục phát huy, nhân rộng các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội; các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và Nhân dân hai bên biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Xin cảm ơn Trung tướng!

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã lập nên nhiều chiến công và thành tích vẻ vang, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Hai lần được tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND; 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Lao động; nhiều lượt tập thể và 67 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, trong đó có 8 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ hai.

Còn có 47 tập thể, 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới; 10.810 lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương BVTQ, Huân chương Lao động; 17.059 lượt đơn vị và cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành Trung ương.

Đọc thêm