Tại hồ thủy lợi Tà Kang (xã Diên Bình, huyện Đắk Tô), mặt hồ vốn rộng hàng chục nghìn m2 giờ chỉ còn trơ lại đáy khô nứt nẻ, cùng vài vũng nước nhỏ còn sót lại. Người dân các thôn 1, 4 và 5 đang rất vất vả, phải luân phiên nhau bơm lượng nước hiếm hoi còn sót lại từ lòng hồ vào vườn cà phê.
Anh Đồng Văn Tươi (xã Diên Bình) lo lắng: “Gia đình tôi có 3ha cà phê, nhưng mới tưới được 2,5ha thì hồ đã cạn kiệt. Nếu tình hình kéo dài, nguy cơ mất mùa là rất lớn, chưa kể diện tích đã tưới cũng bị ảnh hưởng năng suất đáng kể”. Anh Tươi cho biết, hồ Tà Kang từng xảy ra tình trạng tương tự cách đây 4 năm. Kiến nghị nâng cấp hồ của bà con nhiều lần vẫn chưa nhận được hồi đáp.
Cùng chung tình cảnh, tại hồ thủy lợi A2 thuộc xã Đăk Mar, huyện Đắk Hà, mực nước hiện cũng đã giảm mạnh hơn nửa.
Theo Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum, hiện có 5 công trình thủy lợi trọng điểm gồm hồ Tân Điền, Cà Tiên, đập Kon Trang Kla, trạm bơm Tà Rộp và Tà Wắc đều đang trong tình trạng thiếu nước. Dự báo thời gian tới, nếu thời tiết nắng nóng kéo dài đến tháng 5/2025, khoảng 1.827ha cây trồng, đặc biệt ở TP Kon Tum và các huyện như Đắk Hà, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đắk Glei, Kon Rẫy, Đắk Tô sẽ gặp nguy cơ khô hạn trầm trọng. Riêng huyện Ia H'Drai, những vùng không chủ động nguồn nước như Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi sẽ có nguy cơ rất cao về hạn hán.
Ông Nguyễn Văn Dẫn, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum nhận định: “Mặc dù mới vào tháng 3 nhưng hạn hán năm nay đã đến sớm và diễn biến phức tạp. Nếu không có mưa bổ sung vào cuối tháng 3 này, tình trạng hạn hán diện rộng khó tránh khỏi”.
Theo Chi cục Thủy lợi & Tài nguyên nước, Sở NN&MT, hiện trên địa bàn có khoảng 380ha diện tích lúa, cây công nghiệp, rau màu đang thiếu nước tưới nghiêm trọng, đặc biệt tại các khu vực tưới của hồ Tân Điền, hồ Cà Tiên và các trạm bơm Tà Wắc, Tà Rộp.
Trước tình hình trên, Sở đã có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai nhiều giải pháp như theo dõi, điều tiết nguồn nước hợp lý, tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên, lập các đập tạm thời và sử dụng máy bơm để hỗ trợ nước tưới cho cây trồng, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân trong mùa khô hạn sắp tới.